-
Câu hỏi
Con em nổi hạch ở cổ, đã đi khám nhưng hạch của con to lên đau và sốt không ăn được, phải làm sao ạ?
Trả lời
Chào bạn,
Tình trạng con bạn nổi hạch ở cổ, đã đi khám nhưng hiện nay hạch tiếp tục to lên, kèm đau, sốt và bỏ ăn là dấu hiệu cho thấy tình trạng viêm nhiễm có thể đang tiến triển hoặc chưa đáp ứng tốt với điều trị ban đầu. Trong trường hợp này, bạn không nên chủ quan theo dõi thêm tại nhà.
Hạch cổ ở trẻ em thường xuất hiện khi cơ thể đang chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng như viêm họng, viêm amidan, viêm tai mũi họng, bệnh răng miệng hoặc một số bệnh do virus. Tuy nhiên, khi hạch sưng to nhanh, đau nhiều, da vùng hạch đỏ nóng, trẻ sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém hoặc nuốt đau thì cần được bác sĩ đánh giá lại sớm để xác định nguyên nhân và mức độ bệnh.
Bạn nên đưa bé tái khám ngay tại cơ sở y tế đã điều trị hoặc bệnh viện có chuyên khoa Nhi. Bác sĩ có thể cần thăm khám trực tiếp, siêu âm hạch, xét nghiệm máu hoặc thực hiện thêm các kiểm tra cần thiết để xác định hạch viêm, áp xe hạch hay nguyên nhân khác.
Trong thời gian chờ khám, bạn nên cho bé uống đủ nước, ăn thức ăn mềm dễ nuốt, dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn nếu có sốt và không tự ý nắn bóp, chườm nóng hoặc dùng thêm thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Do bé đang có biểu hiện sốt, đau và ăn uống kém, bạn nên đưa bé đi khám trong ngày để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng.
Thân mến!
Câu hỏi liên quan
096288****
Mụn cóc ở ngón chân thường lành chậm hơn do đây là vị trí thường xuyên chịu áp lực khi đi lại...
Xem toàn bộ090661****
Nếu bé thật sự có khò khè, thở nhanh, rút lõm lồng ngực hoặc khó thở thì cần đưa đi khám ngay.
Xem toàn bộ091938****
Nếu tai ngày càng sưng to, đau nhiều, xuất hiện dịch mủ có thể là dấu hiệu nhiễm trùng...
Xem toàn bộBài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
