Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc có nguy cơ cao nhiễm Ebola

Sau Senegal, đến lượt Nigeria chính thức không còn ca nhiễm Ebola.

Bị Mỹ chỉ trích vì đóng góp ngăn ngừa dịch Ebola quá khiêm tốn và chỉ đóng góp vì lợi ích kinh tế riêng, Trung Quốc đã phải cam kết thêm sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm 19/10 tại Bắc Kinh.

Theo hãng tin AFP, thông cáo chung sau hội đàm khẳng định Pháp và Trung Quốc rất quan tâm đến tình hình dịch Ebola phát triển nghiêm trọng ở châu Phi.

Hai bên nhất trí ủng hộ cùng nghiên cứu ngăn ngừa Ebola tại phòng thí nghiệm P4 ở Lyon (Pháp) và phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Phòng thí nghiệm ở Vũ Hán được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác với Viện nghiên cứu Mérieux của Pháp, sẽ đi vào hoạt động trong vài tháng tới. Đây sẽ là phòng thí nghiệm đầu tiên đạt độ an toàn sinh học cao ở Trung Quốc.

Nữ hộ lý Teresa Romero trên trang nhất báo chí Tây Ban Nha sau khi nhiễm Ebola. Ảnh: AFP

Ngoài ra, hai bên Pháp và Trung Quốc cũng nhất trí trao đổi với nhau về công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch Ebola. Tại các nước có dịch ở châu Phi, Pháp và Trung Quốc sẽ nghiên cứu mô hình hợp tác ba bên với nước có dịch.

Trong khi đó, báo Inquirer (Philippines) ngày 20/10 đưa tin các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Northeastern ở Boston (bang Massachusetts của Mỹ) đã công bố báo cáo nhận định Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại châu Phi nhưng hầu như chưa làm gì nhiều để bảo vệ người dân châu Phi.

Báo cáo ghi nhận hồi tháng 9 Trung Quốc đã cam kết chi 37 triệu USD chống dịch Ebola tại Sierra Leone. Số tiền này quá khiêm tốn so với 175 triệu USD của Mỹ.

Lý do Trung Quốc tập trung cho Sierra Leone bởi một số nhân viên y tế Trung Quốc được cho là đã tiếp xúc với người nhiễm Ebola. Hiện số đối tượng nghi nhiễm này đã quay về nước nhưng Trung Quốc vẫn không công bố tình trạng sức khỏe họ như thế nào.

Báo cáo của các nhà nghiên cứu Mỹ dự báo Trung Quốc có nguy cơ cao nhất trở thành nước đầu tiên ở châu Á có ca nhiễm Ebola vào cuối tháng 10 này. Kế tiếp Trung Quốc sẽ là Ấn Độ.

Báo cáo giải thích lý do Trung Quốc nằm trong danh sách có nguy cơ nhiễm Ebola cao nhất châu Á vì Trung Quốc có tới 20.000 công dân đang sinh sống và làm việc tại các nước Tây Phi có dịch Ebola như Liberia, Sierra Leone và Guinea.

Một số lượng lớn công dân Trung Quốc đã rời khỏi ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea trở về nước từ khi dịch Ebola bùng phát. Điều đáng ngạc nhiên là Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ báo cáo đặc biệt nào về những người này.

Theo báo chí Liberia, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tại thủ đô Monrovia đã ngừng hoạt động vào cuối tháng 8 nhưng các tập đoàn lớn của Trung Quốc vẫn chưa rời khỏi Monrovia.

Không có thông tin nào liên quan về các tập đoàn này đưa ra các biện pháp phòng ngừa dịch Ebola cho nhân viên.

Trong khi đó, báo cáo của các nhà khoa học Mỹ ghi nhận Trung Quốc hoàn toàn chưa chuẩn bị đối phó với dịch Ebola, thậm chí Trung Quốc chưa xây dựng được phòng xét nghiệm ngăn ngừa Ebola đúng quy chuẩn.

Theo báo cáo, dù có nguy cơ nhiễm Ebola cao nhất châu Á nhưng chỉ có 20%-25% khả năng Trung Quốc công bố ca nhiễm đầu tiên trong vòng 30 ngày.

Lý do để tin rằng Trung Quốc không công bố ca nhiễm Ebola ngay bởi trong quá khứ, khi đại dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc năm 2003, ban đầu Trung Quốc từ chối công bố có dịch và đến khi công bố thì đã có 7.200 ca nhiễm và 775 ca tử vong.

AloBacsi.com
Theo Duy Khang - H.Duy - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X