Hotline 24/7
08983-08983

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu 429 ca

Trong 429 ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, đa số là các trường hợp đột quỵ và nhồi máu cơ tim cấp. Mặc dù nhiều ca bệnh được cứu sống và xuất viện sớm về đón Tết cùng gia đình, tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp đã không qua khỏi và ra đi ngay trong Mùng 1 và Mùng 2 Tết.

Theo thông tin từ TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ chia sẻ, sau kỳ nghỉ Tết kéo dài trong 1 tuần, thống kê lại tình hình tiếp nhận bệnh, bệnh viện đã cấp cứu cho 429 ca bệnh. Đáng chú ý, trong số 429 ca, đa phần các trường hợp là đột quỵ và nhồi máu cơ tim cấp... có nhiều ca được cứu sống và xuất viện sớm vui vẻ về với gia đình chào đón không khí Tết. 

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp đã không qua khỏi và ra đi ngay trong Mùng 1 và Mùng 2 Tết gây nên mất mát và đau thương lớn cho người của thân bệnh nhân. Trong số những ca tử vong ngày Tết có cả cha mẹ nhân viên y tế là y bác sĩ bệnh viện.

TS.BS Trần Chí Cường cho biết thêm, nhồi máu cơ tim cấp, bệnh 3 nhánh mạch vành, suy tim, toan chuyển hóa nặng… nếu được phát hiện sớm và thực hiện các kiểm tra qua CTA mạch vành, Photon CT… chắc chắn tiên lượng đã khác. Lúc này các bác sĩ sẽ can thiệp bằng phương pháp mổ bắc cầu mạch vành có thể cứu sống được bệnh nhân.

Tình trạng xuất huyết tiểu cầu não do tăng huyết áp không phát hiện, không điều trị, điều trị không hiệu quả do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan. Xuất huyết não được xếp vào một trong những dạng của tai biến mạch máu não, mặc dù chỉ chiếm khoảng 20% tổng số ca đột quỵ nhưng xuất huyết não lại có tỉ lệ tử vong cao hơn, để lại nhiều di chứng nặng nề khó hồi phục như bại liệt toàn thân, liệt nửa người,…

Chuyên gia khuyến cáo, đột quỵ ngày một phổ biến và không loại trừ một ai, vì vậy không nên quá chủ quan về sức khỏe. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và ông bà, cha mẹ, thực hiện tầm soát sớm để tránh được những nguy cơ về sức khỏe.

Đột quỵ hay còn được biết đến với tên gọi là tai biến mạch máu não, đây là vấn đề sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng, người bệnh cần được cấp cứu kịp thời để bảo toàn tính mạng.

Có 2 dạng đột quỵ gồm đột quỵ do xuất huyết não và đột quỵ liên quan đến thiếu máu não cục bộ. Trong đó, đột quỵ do xuất huyết não chiếm khoảng gần 20% các trường hợp đột quỵ. Tình trạng này xảy ra do thành động mạch xơ cứng và tạo ra vết nứt, vỡ, khiến máu bị chảy ra bên ngoài. Tình trạng đột quỵ do xuất huyết não đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

Khi có các biểu hiện nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, đau đầu dữ dội, đột ngột yếu liệt một bên tay/chân, nói khó/nói đớ/nói ngọng… cần đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và điều trị đột quỵ ngay. Không áp dụng các biện pháp dân gian và chờ đợi hồi phục, vì như vậy sẽ bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị đột quỵ, dẫn đến tử vong hoặc tàn phế suốt đời. Không cho bệnh nhân ăn/uống bât kỳ một loại thuốc nào cho đến khi có hướng dẫn của bác sĩ.

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X