Hotline 24/7
08983-08983

Triển khai mô hình “chăm sóc tại nhà” cho bệnh nhân ung thư

Sắp tới, khoa Chăm sóc giảm nhẹ (bệnh viện Ung bướu TP.HCM) sẽ triển khai dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư.


Sáng ngày 28.2, hai phái đoàn thuộc đại học Y khoa Harvard và viện Chăm sóc giảm nhẹ San Diego (Hoa Kỳ) đã có mặt tại khoa chăm sóc giảm nhẹ, thuộc bệnh viện Ung bướu TP.HCM nhằm giúp đào tạo đội ngũ nhân viên của khoa.

Trong cam kết hợp tác giữa hai bên, sẽ có bốn đợt đào tạo, đây là đợt đào tạo đầu tiên và kinh phí đào tạo sẽ do hai tổ chức trên bỏ ra. Ông Frank D. Ferris, giám đốc viện Chăm sóc giảm nhẹ San Diego, cho biết, ông rất bất ngờ khi thấy mặc dù là một chuyên khoa mới, nhưng bệnh viện Ung bướu đã triển khai rất tốt.

Theo bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, ở giai đoạn cuối, bệnh nhân ung thư vừa phải chịu đau đớn về thể xác, vừa phải đau đớn về tinh thần, nên chăm sóc giảm nhẹ là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, giúp người bệnh có những tháng ngày cuối cùng thoải mái và thanh thản.

Mỗi năm, bệnh viện Ung bướu tiếp nhận khoảng 10.000 bệnh nhân, dẫn đến tình trạng quá tải, khiến những bệnh nhân giai đoạn cuối phải sống trong cảnh chen chúc, trong khi ở giai đoạn này, họ cần nghỉ ngơi, yên tĩnh, tinh thần thoải mái trước khi đón nhận cái chết. Khoa chăm sóc giảm nhẹ đã ra đời trong nhu cầu bức thiết đó (ngày 6.1.2011).

Tại khoa này, mỗi bệnh nhân được nằm một giường và mỗi phòng chỉ từ hai đến bốn giường. Phòng được trang bị máy lạnh và sắp tới sẽ trang bị thêm tivi giúp bệnh nhân giải trí. Mặc dù điều kiện tốt như thế, nhưng viện phí chỉ bằng các khoa khác và bệnh nhân được thanh toán các chế độ bảo hiểm y tế như bình thường.

Theo bác sĩ Thịnh, hiện khoa mới có 12 giường bệnh mà bệnh nhân cần chăm sóc giảm nhẹ lên tới 3.000 người. Do đó, sắp tới khoa sẽ triển khai mô hình chăm sóc tại nhà và hai đoàn từ đại học Y khoa Harvard và viện Chăm sóc giảm nhẹ San Diego qua đây lần này, ngoài việc giúp khoa đào tạo về chăm sóc giảm nhẹ nói chung, còn giúp huấn luyện đội ngũ chăm sóc tại nhà.

Việc mở rộng chăm sóc tại nhà mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, không chỉ thực hiện được nguyện vọng chết tại nhà của nhiều bệnh nhân, mà còn giúp giảm tải cho bệnh viện. Trong khoá huấn luyện này, các chuyên gia nước ngoài sẽ cùng nhân viên của khoa tới nhà một vài người bệnh làm thí điểm.

Để triển khai mô hình này, theo bác sĩ Thịnh, đòi hỏi nhân viên phải có trình độ chăm sóc tốt, khéo léo trong ứng xử với cả người bệnh và gia đình. Do đó, khoa sẽ lựa chọn những nhân viên có đầy đủ các tố chất về giao tiếp ứng xử và có lòng nhiệt tình để thực hiện công việc này.

Ông Frank D. Ferris, cho biết, đây sẽ là mô hình chăm sóc tại nhà đầu tiên tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Tổ chức của ông, cũng như của đại học Y khoa Harvard sẽ cố gắng giúp đỡ khoa trong việc đào tạo để chăm sóc giảm nhẹ phát triển tại Việt Nam.

Bác sĩ Quách Thanh Khánh khẳng định, so về kỹ thuật chữa bệnh ung thư, Việt Nam có thể cách xa Mỹ mấy chục năm, nhưng về chăm sóc giảm nhẹ, thì chỉ năm hoặc mười năm nữa có thể vượt, vì người Việt Nam vốn rất giàu lòng nhân ái, một điều kiện tiên quyết để chăm sóc giảm nhẹ được phát huy.

Theo sgtt.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X