Hotline 24/7
08983-08983

Treo cổ tự tử vì bệnh nan y

Sau khi phát hiện mình mắc căn bệnh nan y là thiếu máu lên não, một thanh niên từ quê vào thăm anh trai rồi treo cổ tự tử.

Vụ việc đau lòng được phát hiện vào lúc 7h ngày 4/10. Vào thời điểm trên, anh Phạm Trung Kiên (30 tuổi, ngụ ấp 6A, xã Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước), hiện tạm trú tại trạm điện 110KW thuộc ấp 2, xã Lộc Hưng) phát hiện em trai của mình là Phạm Công Trình (23 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) chết trong tư thế treo cổ bằng dây cáp Internet sau phòng bếp của trạm điện.

Ngày 5/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh cho biết nguyên nhân anh Trình chết là do tự tử.
 
Lá thư tuyệt mệnh của Trình để lại nói do buồn vì căn bệnh thiếu máu lên não, nhà nghèo không có tiền chữa trị nên tìm đến cái chết. Theo anh Kiên, Trình mới vào Bình Phước thăm anh Kiên được 2 tháng.
 
* Trước đó, khoảng 14h ngày 3/10, người dân cũng phát hiện tại ao cá của Công ty Đông Nam Long ở ấp Chà Là (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) có 1 xác chết đuối.
 
Nhận tin báo, công an tới khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là anh Lâm Sóc (40 tuổi, ngụ ấp Chà Là).
 
Qua xác minh được biết nạn nhân có tiền sử bị động kinh, trong lúc đi mò cua, bắt ốc, cơn động kinh bất ngờ tái phát khiến ông Sóc ngã xuống nước, do không ai phát hiện nên ngạt nước tử vong. 
 
Theo Hoàng An - Khoa học và Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X