Trẻ té ngã trầy xước, bầm tím: Đừng chủ quan vì có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng
Nhiều phụ huynh cho rằng những vết trầy xước hay bầm tím sau khi trẻ té ngã chỉ là chấn thương nhẹ và sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, nếu xử trí sai cách hoặc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, những tổn thương tưởng chừng đơn giản này có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí phải nhập viện điều trị.
Mùa hè là thời điểm trẻ em có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoài trời như chạy nhảy, đá bóng, đạp xe hay leo trèo. Cùng với đó, nguy cơ té ngã, va đập và chấn thương cũng gia tăng.
Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ bị trầy xước da, việc sơ cứu đúng cách ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng. Phụ huynh nên rửa tay sạch trước khi chăm sóc vết thương, sau đó rửa vùng da bị trầy dưới vòi nước sạch để loại bỏ đất cát, bụi bẩn. Có thể làm sạch nhẹ nhàng vùng da xung quanh bằng xà phòng dịu nhẹ rồi che phủ bằng gạc hoặc băng cá nhân sạch. Băng cần được thay ngay khi bị ướt hoặc bẩn.
Đối với những trường hợp trẻ bị sưng đau, bầm tím nhưng vẫn cử động được bình thường và không có dấu hiệu biến dạng tay chân, phụ huynh có thể áp dụng nguyên tắc nghỉ ngơi, chườm lạnh, băng ép nhẹ và kê cao vùng bị thương trong 48 - 72 giờ đầu.
Tuy nhiên, nhiều thói quen xử trí dân gian lại có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ khuyến cáo không nên chườm nóng quá sớm, xoa bóp mạnh vùng tổn thương hoặc đắp rượu, dầu nóng lên chỗ sưng đau. Đặc biệt, với vết thương hở, tuyệt đối không đắp lá cây, nghệ tươi, thuốc bột, dầu gió hay các loại thuốc không rõ nguồn gốc vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau ngày càng tăng, sưng to nhanh, bầm tím lan rộng, trẻ đi lại khó khăn hoặc không thể cử động bình thường. Những trường hợp nghi ngờ gãy xương, trật khớp, vết thương sâu, dính nhiều đất cát, có dị vật hoặc do động vật cắn cũng cần được thăm khám sớm.
Ngoài ra, nếu vùng tổn thương xuất hiện tình trạng đỏ lan rộng, sưng nóng, chảy dịch, chảy mủ, có mùi hôi hoặc trẻ sốt, mệt mỏi, lừ đừ, bỏ ăn, nôn ói thì không nên tiếp tục theo dõi tại nhà. Đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đang tiến triển.
Trong một số trường hợp, trẻ có thể phải nhập viện để điều trị nếu xuất hiện nhiễm trùng nặng, tổn thương sâu đến cơ, gân, khớp hoặc xương. Những vết thương dập nát, có dị vật, mô hoại tử hoặc áp xe cần can thiệp ngoại khoa cũng cần được xử lý tại bệnh viện để tránh biến chứng.
Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh nên kiểm tra tình trạng tiêm ngừa uốn ván của trẻ, đặc biệt khi trẻ bị thương do vật sắc nhọn, kim loại gỉ hoặc các vết thương sâu, bẩn.
Để hạn chế tai nạn trong dịp hè, trẻ cần được hướng dẫn mang giày dép phù hợp khi vui chơi, tránh chạy ở những khu vực trơn trượt hoặc có nhiều vật sắc nhọn. Khi trẻ bị té ngã, phụ huynh nên quan sát kỹ các dấu hiệu sưng đau, trầy xước hoặc hạn chế vận động để có hướng xử trí phù hợp.
Một vết trầy xước nhỏ có thể không đáng lo, nhưng sự chủ quan trong chăm sóc ban đầu đôi khi lại phải trả giá bằng những biến chứng không mong muốn. Xử trí đúng cách và đưa trẻ đi khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong những ngày hè sôi động.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
