Trẻ 13 tuổi mà tóc bạc, khô, dễ rụng là do bệnh gì?
Bé trai 13 tuổi tóc bị khô, sợi tóc xoăn thô ráp (như trong hình), nhổ nhẹ là tóc ra rụng ra thì có thể do bệnh gì? cần đi khám chuyên khoa gì và khám ở bệnh viện nào thưa bác sĩ? (C.P.T.N.)
Chào bạn,
Qua hình ảnh bạn cung cấp và mô tả về tình trạng tóc của bé trai 13 tuổi (tóc khô, sợi xoăn thô ráp bất thường kèm theo gốc tóc yếu, dễ rụng khi nhổ nhẹ), đây là những dấu hiệu cho thấy cấu trúc sợi tóc đang bị tổn thương hoặc có sự bất thường từ nang tóc.
Ở lứa tuổi dậy thì (13 tuổi), cơ thể có nhiều thay đổi về nội tiết tố, nhưng tình trạng tóc thay đổi tính chất đột ngột sang thô ráp và dễ rụng như vậy thường liên quan đến một số nhóm nguyên nhân y khoa cụ thể.
1. Tình trạng này có thể do những bệnh gì?
Dưới đây là các nguyên nhân phổ biến nhất mà các bác sĩ chuyên khoa thường nghĩ đến khi gặp triệu chứng này ở trẻ tuổi thiếu niên:
Bệnh lý da liễu tại da đầu
Nấm da đầu: Đây là nguyên nhân rất phổ biến ở trẻ em. Nấm tấn công vào sợi tóc làm cấu trúc tóc bị thay đổi, trở nên khô, giòn, dễ gãy hoặc dễ rụng ngay cả khi tác động nhẹ.
Viêm da dầu/ Viêm da tiết bã nặng: Sự xáo trộn tuyến bã nhờn tuổi dậy thì kết hợp với vi nấm phát triển có thể làm bít tắc nang tóc, khiến sợi tóc không nhận đủ dưỡng chất, trở nên thô ráp và yếu đi.
Hội chứng bất thường cấu trúc sợi tóc
Một số tình trạng bẩm sinh hoặc mắc phải khiến trục sợi tóc bị biến dạng (ví dụ: tóc thắt nút, tóc chuỗi hạt, hoặc hội chứng tóc không thể chải - Uncombable hair syndrome). Khi cấu trúc bị lỗi, tóc sẽ xơ xác, xoăn xù xì và cực kỳ dễ rụng.
Thiếu hụt vi chất dinh dưỡng
Giai đoạn 13 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển thể chất rất nhanh. Nếu chế độ ăn không đủ chất, đặc biệt là thiếu sắt, kẽm, biotin, vitamin d, hoặc protein, nang tóc sẽ không đủ nguyên liệu để nuôi dưỡng một sợi tóc khỏe mạnh, dẫn đến tóc bị biến đổi chất tính và rụng sớm (thể ẩn Telogen effluvium).
Rối loạn nội tiết tố (hiếm gặp hơn nhưng cần lưu ý)
Suy giáp (Hypothyroidism): Tuyến giáp hoạt động kém không sản xuất đủ hormone sẽ khiến toàn bộ làn da bị khô, tóc trở nên thô, cứng, giòn và rụng nhiều.
2. Cần đi khám chuyên khoa gì?
Bạn cần đưa bé đi khám đúng chuyên khoa Da liễu.
Bác sĩ da liễu không chỉ điều trị các bệnh về da mà còn là chuyên gia sâu về tóc và da đầu (Trichology). Tại đây, bác sĩ có thể tiến hành:
- Soi da đầu bằng máy chuyên dụng để nhìn rõ gốc tóc.
- Cạo một chút vảy da đầu hoặc lấy vài sợi tóc để nghiệm pháp nhổ tóc (Trichogram) hoặc cấy nấm nếu nghi ngờ nhiễm vi nấm.
- Chỉ định xét nghiệm máu (kiểm tra vi chất, chức năng tuyến giáp) nếu nghi ngờ nguyên nhân toàn thân.
3. Khám ở bệnh viện nào tốt?
Vì bạn đang ở khu vực phía Nam, dưới đây là các địa chỉ uy tín hàng đầu có chuyên khoa Da liễu mạnh để bạn tham khảo đưa bé đi khám:
Tại TP.Hồ Chí Minh (Tuyến chuyên khoa sâu tốt nhất):
Bệnh viện Da liễu TP.HCM: Đây là bệnh viện chuyên khoa hạng I về da liễu, có đội ngũ bác sĩ và đầy đủ trang thiết bị xét nghiệm nấm, soi da đầu chính xác nhất.
Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM: Nơi quy tụ các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, rất mạnh về chẩn đoán các ca bệnh lý tóc do nội tiết hoặc vi chất.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 hoặc Nhi Đồng 2 (Khoa Da liễu): Vì bé 13 tuổi vẫn trong độ tuổi nhi khoa, các bệnh viện nhi lớn này đều có phòng khám da liễu chuyên biệt cho trẻ em.
Lời khuyên tạm thời cho gia đình
Không tự ý mua thuốc: Không tự mua các loại dầu gội trị nấm hóa chất mạnh hoặc thuốc bôi, thuốc uống mọc tóc cho bé khi chưa có chẩn đoán.
Hạn chế tác động: Nhắc nhở bé không tự ý dùng tay bứt, nhổ tóc vì sẽ làm tổn thương thêm nang tóc, có thể gây viêm nang tóc nhiễm khuẩn.
Thay đổi thói quen: Cho bé dùng các loại dầu gội dịu nhẹ (loại dành cho trẻ em hoặc da nhạy cảm), không gội đầu bằng nước quá nóng và hạn chế sấy tóc ở nhiệt độ cao.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
