Trào ngược dạ dày ở trẻ nhỏ có đáng lo?
Trào ngược dạ dày là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ. Theo BS Trương Hữu Khanh, trong thực hành nhi khoa, khi trẻ bị ói, ọc hoặc trớ sữa, bác sĩ thường nhắc đến tình trạng này và gọi ngắn gọn là "trào ngược".
Trào ngược thường gặp nhiều nhất khi trẻ khoảng 4 tháng tuổi và có xu hướng giảm dần sau 6 tháng. Một số trẻ có thể kéo dài đến 12 tháng tuổi. Phần lớn trường hợp không phải là vấn đề quá nghiêm trọng và phụ huynh không nên quá lo lắng.
Nhiều trường hợp khi đưa trẻ đi siêu âm, phụ huynh được thông báo trẻ có trào ngược dạ dày, từ đó càng thêm lo ngại. Tuy nhiên, ngoài biểu hiện ói, ọc, trớ sữa, một số trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng khác như chán ăn, chậm tăng cân hoặc khò khè, mắc các bệnh hô hấp tái đi tái lại. Đây cũng là lý do nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao trẻ bị bệnh hô hấp nhưng lại được bác sĩ kê đơn liên quan đến dạ dày.

Theo BS Trương Hữu Khanh, khi nghi ngờ trẻ bị trào ngược, phụ huynh cần xem lại cách bế trẻ trong và sau khi bú, đồng thời cho trẻ ợ hơi đúng cách. Sau khi bú nên bế trẻ ở tư thế đứng khoảng 20-30 phút, tránh gập người hoặc ép bụng trẻ.
Ngoài ra, có thể cho trẻ nằm đầu cao hoặc nằm sấp đầu cao, tuy nhiên cần theo dõi cẩn thận đối với trẻ dưới 2 tháng tuổi. Trong một số trường hợp trẻ ợ nhiều, có thể sử dụng các loại gối hỗ trợ phù hợp. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định thêm thuốc điều trị.
BS Trương Hữu Khanh lưu ý, đa số trường hợp trào ngược ở trẻ nhỏ sẽ cải thiện dần theo thời gian, vì vậy phụ huynh cần bình tĩnh theo dõi và thực hiện đúng các hướng dẫn chăm sóc trẻ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
