Hotline 24/7
08983-08983

Trả lời khán giả: “Không lẽ bị cảm đơn giản cũng phải đi bác sĩ khám bệnh, kê toa?”

Dưới bài viết “Từ 15/5, bán thuốc kê đơn thiếu chỉ định bác sĩ bị phạt 20 triệu đồng”, khán giả Herlen Nguyen bình luận: “Hok le bệnh cam don gian cũng phải đi đến bac si khám bệnh rồi ke don thuốc, tiền khám bệnh hết bao nhiêu rồi. Nghèo chỉ có chết”. AloBacsi xin có đôi lời chia sẻ cùng bạn Herlen và những khán giả khác đang cùng chung nỗi lo này.

Phòng nội dung - AloBacsi:

Chào bạn,

Chúng tôi hiểu khi nghe tin phạt nặng việc bán thuốc không đơn, nhiều người sẽ lo ngại về gánh nặng chi phí cho người có thu nhập thấp. Nhưng bạn ạ, quy định này không phải để làm khó chúng ta, mà là cách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi những hiểm họa âm thầm mà đôi khi vì vội vã, ta chưa kịp nhận ra.

Chúng ta đã chứng kiến không ít trường hợp vì tiếc tiền đi khám mà tự ý mua thuốc kháng sinh về uống. Đến khi bệnh trở nặng thật sự, cơ thể không còn đáp ứng với thuốc điều trị, bác sĩ tìm khắp các loại kháng sinh có tác dụng với bệnh nhân đó thì không còn nữa (dân gian thường gọi là "hết thuốc chữa" đó bạn).

Đừng quá lo lắng về những cơn cảm mạo thông thường 

Nhiều bạn lo rằng cảm mạo sơ sài cũng phải đi bệnh viện thì quá vất vả cho người nghèo. Thực ra không hẳn vậy đâu bạn. Những loại thuốc trị cảm, sốt hay vitamin thông thường là nhóm "thuốc không kê đơn" (OTC).

Bạn vẫn có thể ra hiệu thuốc để được dược sĩ tư vấn và mua bình thường mà không cần đơn bác sĩ. Quy định mới này chỉ nghiêm khắc với những loại thuốc đặc trị, nhất là kháng sinh – những thứ nếu dùng sai cách sẽ gây hại khôn lường cho sức khỏe.

Trước thông tin mức phạt bán thuốc không đơn tăng gấp đôi từ ngày 15/5, nhiều người dân lo ngại chi phí khám chữa bệnh sẽ trở thành gánh nặng. Tuy nhiên, đằng sau chế tài nghiêm khắc này là nỗ lực ngăn chặn "đại dịch lặng lẽ" mang tên kháng kháng sinh.

Cái giá của sự "tiện lợi" đôi khi quá đắt 

Chúng ta thường chọn cách ra ngay hiệu thuốc gần nhà mua vài liều cho "tiện". Nhưng bạn có biết, từ năm 2020 đến 2023, nước mình ghi nhận gần 300.000 ca tử vong liên quan đến kháng kháng sinh không? Đó là một con số rất đau lòng. 

Khi vi khuẩn đã "lờn" thuốc do dùng tùy tiện, thì sau này một vết thương nhỏ hay đợt viêm họng cũng có thể trở nên nguy hiểm tính mạng. Sự "tiện và rẻ" hôm nay có thể trở thành bài toán hóc búa của ngày mai.

Đi khám bệnh chính là để bảo vệ túi tiền lâu dài 

Trước ý kiến cho rằng "nghèo chỉ có chết", chúng tôi rất xót xa. Tuy nhiên, chi phí một lần thăm khám ở trạm y tế phường xã có BHYT thực tế rất thấp.

Ngược lại, nếu tự ý dùng thuốc sai cách dẫn đến biến chứng suy gan, suy thận, lúc đó chi phí điều trị có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Vì vậy đi khám để dùng đúng thuốc chính là cách tiết kiệm nhất về lâu dài cho người có thu nhập thấp.

Trách nhiệm của người bán và người mua 

Quy định mới còn phạt nặng từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi cho thuê chứng chỉ hành nghề hay bán thuốc kê đơn trên mạng không đúng quy định. Điều này còn góp phần giúp làm sạch thị trường, để người dân không còn mua phải thuốc kém chất lượng hay sử dụng thuốc sai mục đích.

Bạn ơi, việc tăng mức phạt có thể khiến chúng ta thấy lạ lẫm và khó khăn lúc đầu. Nhưng hãy xem đó là một lời nhắc nhở để chúng ta trân quý sức khỏe của mình hơn.

Hi vọng bạn sẽ cùng chúng tôi chia sẻ điều này đến người thân, để không còn ai phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc vì sự tùy tiện dùng thuốc-kê-đơn nữa.

Chúc bạn luôn bình an và khỏe mạnh!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X