Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Xuất hiện ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ

Nam bệnh nhân nhiễm virus đậu mùa khỉ, sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đã tử vong. Nguyên nhân được cho là do tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh.

Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong tại TPHCM là một người đàn ông 30 tuổi. Người bệnh được điều trị đậu mùa khỉ hơn 10 ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, tử vong vào ngày 20/10.

Trước đó, bệnh nhân bị phát hiện dương tính với vi rút đậu mùa khỉ, và được điều trị tại bệnh viện. Qua chẩn đoán sơ bộ, các bác sĩ nhận thấy khả năng cao gây tử vong ở người bệnh là do tình trang suy giảm miễn dịch. 

Dự kiến trong hôm nay, bệnh viện sẽ họp hội đồng chuyên môn để phân tích, đánh giá và có kết luận về tình trạng ca bệnh, cũng như nguyên nhân chính xác gây tử vong.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đang điều trị cho 20 ca đậu mùa khỉ, trong đó 18 ca nhiễm HIV. Hai trường hợp đang diễn tiến nặng với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, nhiễm trùng tầng sinh môn, giang mai ác tính, áp xe phổi/mủ màng phổi đang dẫn lưu, nhiễm trùng da... 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đậu mùa khỉ sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và lành bệnh nếu người bệnh có miễn dịch tốt. Bệnh diễn tiến nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đối với người suy giảm miễn dịch như HIV/AIDS, xơ gan, tiểu đường,…

Khi đậu mùa khỉ tiến triển nặng có thể gây tổn thương da lớn, lan rộng đặc biệt ở vùng miệng, mắt và bộ phận sinh dục. Ngoài ra, nhiễm trùng thứ phát ở da dẫn đến nhiễm trùng máu và viêm phổi nặng.

Hiện nay, đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại trên toàn cầu, được dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất vào ngày 11/5.

Tại Việt Nam, ca đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện là một phụ nữ 35 tuổi ở TPHCM, bệnh nhân trở về sau chuyến du lịch Dubai. Ngay khi được phát hiện bệnh, chị được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Sau đó khỏi bệnh, xuất viện.

Hiện nay, Bộ Y tế xếp bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc gần với người bệnh, bao gồm tiếp xúc mặt với mặt, da với da, miệng với miệng hoặc miệng với da, quan hệ tình dục.

Nếu người bệnh có miễn dịch bình thường, khả năng khỏi bệnh sau 10 đến 14 ngày và hết lây nhiễm cho người khác sau 21 ngày. Số ít trường hợp chuyển biến nặng.

Các triệu chứng thường gặp của bệnh đậu mùa khỉ là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban nhìn giống như mụn nước trên mặt, trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục, hậu môn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X