Hotline 24/7
08983-08983

Tin tức ngày 21/9: Thêm 11.687 người mắc COVID-19, hơn 11.000 ca ra viện

Bộ Y tế cho biết ngày 21/9, cả nước ghi nhận 11.692 ca mắc mới COVID-19, số bệnh nhân ra viện là hơn 11.000 ca. Hôm nay, ca mắc mới tăng hơn 3.000 trường hợp so với ngày hôm qua.

Tính từ 17h ngày 20/9 đến 17h ngày 21/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.692 ca mắc mới. Trong đó, 5 trường hợp nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Dương (2.199), TPHCM (1.350), Tây Ninh (27).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.330 ca/ngày.

Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 707.436 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 7.189 ca nhiễm).

Hà Nội phát hiện thêm 11 người mắc COVID-19

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội sáng và trưa 21/9, ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 9 trường hợp đã được cách ly, 2 người còn lại ở vùng phong tỏa.

Ổ dịch Việt Hưng, Long Biên, ghi nhận thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 3 trường hợp là F1, được cách ly tập trung từ ngày 18/9, 2 người khác sống ở vùng phong tỏa số 29/22 tổ 4 Kim Quan.

Như vậy, từ ngày 18/9 đến nay, khu vực này đã ghi nhận tổng cộng 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan TPHCM, Hà Nội cũng phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV2. Một người trong số này là lái xe đường dài tuyến Hà Nội - TPHCM - Tiền Giang và được phát hiện ở chốt cầu Phù Đổng, Phúc Lợi, Long Biên. Ba trường hợp còn lại đều trú tại Văn Hoàng, Phú Xuyên, về Hà Nội ngày 4/9 và được cách ly tập trung ngay.

Hà Nội cũng ghi nhận 2 người khác mắc COVID-19 trong sáng 21/9 là bé N.M.A. (3 tuổi, ngụ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) và anh L.T.H. (30 tuổi, có địa chỉ ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai). Cả 2 người này đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 20/9, thành phố đã tiêm được tổng cộng 5.502.277 mũi vắc xin phòng COVID-19 (5.001.927 mũi 1; 500.350 mũi 2). Trong đó, số người đã được tiêm 5.001.927, đạt 60,3% dân số và 83,09% người dân trong độ tuổi tiêm chủng trên 18 tuổi.

Hơn 2 triệu người ở TPHCM đã hoàn thành 2 mũi vắc xin

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), trong ngày 20/9, TPHCM đã tiêm vắc xin COVID-19 cho 102.593 người.

Như vậy, từ khi TPHCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 (8/3) đến hết 20/9 đã thực hiện tổng cộng 8.876.463 mũi tiêm, trong đó 2.100.826 người tiêm mũi 2.

Các điểm tiêm chủng được thực hiện trật tự, ổn định. Người tiêm an toàn, không ghi nhận phản ứng bất thường. Bên cạnh đó, 2.320.154 người được tiêm vắc xin Vero Cell.

Số mũi tiêm tại TPHCM đã có bước tăng rõ rệt so, trong khi ngày 19/9, toàn thành phố chỉ tiêm được 38.086 mũi. Tuy nhiên, số lượng này chưa đạt kỳ vọng khi năng lực tiêm chủng của thành phố hiện tại trung bình khoảng 200.000 mũi/ngày.

TPHCM đang đối mặt nguy cơ thiếu vaccine diện rộng.

TPHCM gửi đề xuất xin cấp thêm 6 triệu liều vắc xin để tiêm đủ 2 mũi

Ngày 20/9, Sở Y tế TPHCM có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về nhu cầu vắc xin để tiêm cho người dân TPHCM từ ngày 20/9 đến ngày 31/10.

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến hết ngày 19/9, thành phố đã tiêm 8.773.840 liều vắc xin, trong đó có 6.736.823 mũi 1, đạt 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và 2.037.017 mũi 2, đạt 28,3% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Thành phố hiện còn 774.272 liều vắc xin, cụ thể AstraZeneca còn 108.894 liều, Pfizer còn 125.800 liều, Vero Cell còn 539.578 liều.

Để hoàn tất mục tiêu bao phủ 2 liều vắc xin cho 7.208.800 người dân thành phố, căn cứ quy định của Bộ Y tế về tiêm 2 liều vắc xin phòng COVID-19 và số lượng vắc xin còn lại, thành phố dự kiến cần 6.031.000 vắc xin trong giai đoạn từ ngày 20/9 đến 31/10.

Trong đó, số lượng vắc xin để tiêm mũi 1 khoảng 472.000 liều và tiêm mũi 2 khoảng 5.559.000 liều.

Về số lượng vắc xin để tiêm mũi 2, thành phố cần 4.935.000 liều AstraZeneca hoặc Pfizer để tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 AstraZeneca đủ 8-12 tuần và 624.000 liều Vero Cell để tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 đủ 3 tuần.

Đồng Nai: Người từ bệnh viện trở về phải tự cách ly 7 ngày

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vào ngày 20/9, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị người dân về từ các cơ sở y tế trong địa bàn tỉnh Đồng Nai phải thực hiện tự cách ly 7 ngày tại nhà.

Theo ông Vũ, thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra tình trạng người dân điều trị, chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện mắc COVID-19 nhưng không biết nên khi về nhà đã lây ra cộng đồng, khó kiểm soát.

“Để ngăn ngừa nguồn lây từ các cơ sở y tế, Sở Y tế đề nghị tất cả các địa phương xem tất cả người dân về từ các bệnh viện trong tỉnh là người về từ vùng đỏ, phải cho tự cách ly 7 ngày tại nhà, tuân thủ các quy định phòng dịch”, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói.

Cùng quan điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, các gia đình có người về từ bệnh viện chỉ cử một người tiếp xúc, hỗ trợ người cách ly, đảm bảo an toàn.

Sau thời gian 7 ngày mới để người từ bệnh viện trở về sinh hoạt bình thường, tiếp xúc với những người xung quanh.

Lo lắng về nguồn lây nhiễm từ các cơ sở y tế trong tỉnh, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh cũng nêu thực trạng có nhiều người dân trở về từ các bệnh viện, trong đó có các trường hợp thai sản sau đó bị nhiễm COVID -19. Tại TP Biên Hoà đã có nhiều phường, xã có tình trạng này.

Ông Võ Văn Chánh - Bí thư Thành ủy Biên Hòa, bày tỏ lo lắng về nguồn lây nhiễm từ các cơ sở y tế. Ông Chánh đề nghị phải quản lý tốt các nguồn lây lan trong bệnh viện, đồng thời có sự phối hợp để quản lý người từ các bệnh viện trở về nhà, phòng ngừa các nguồn lây, ảnh hưởng đến quá trình thiết lập vùng xanh.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X