Hotline 24/7
08983-08983

Tiêm lòng đỏ trứng gà để mang thai

Một người phụ nữ nỗ lực đấu tranh trong suốt 8 năm để có con. Cuối cùng, cô đã toại nguyện nhờ được tiêm… lòng đỏ trứng gà.

Leanne Blackwell, 38 tuổi, và chồng là Andy, 48 tuổi, một thợ sửa ống nước đã tiêu tốn 15.000 bảng Anh từ năm 2003 cho việc thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công.

Vào năm 2010, Tiến sĩ George Ndukwe trong Trung tâm y tế sinh sản ở Nottingham, phát hiện ra hai vợ chồng Leanne có hệ thống miễn dịch không tương thích. Ông cho biết hệ thống miễn dịch của Leanne đã hoạt động quá mức nên đã sản sinh ra các tế bào và các tế bào đó giết chết trứng đã thụ tinh trước khi chúng có thể phát triển thành phôi.

Ông đề nghị sử dụng một phương pháp mới nhằm giảm bớt sự hoạt động của hệ thống miễn dịch của Leanne bằng cách tiêm protein được lấy từ lòng đỏ trứng gà vào hệ thống miễn dịch của cô. Như vậy, chứng hiếm muộn của Leanne đã được chữa bằng cách áp dụng phương pháp: đưa hợp chất Intralipid có chứa các phospholipid được chiết xuất từ trứng và dầu đậu nành. Nghiên cứu cho thấy, các axit béo trong trứng làm giảm các tế bào giết chế trứng trong hệ thống miễn dịch.

Cuối cùng, mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp, vào tháng 5/ 2010 Leanne phát hiện ra mình có thai, và đã sinh em bé Martyn nặng 3.1 kg Martyn vào tháng 2/2011.

Leanne xúc động nói: "Thật là tuyệt vời khi lần đầu tiên tôi bế bé Martyn trong tay. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu nên niềm hạnh phúc này thật lớn. Tôi từng rất chán nản khi tôi biết mình không thể có một gia đình thật sự. Tôi gặp những bà mẹ mang thai ở khắp mọi nơi và điều đó chỉ nhắc nhở tôi rằng chúng tôi không thể có con.”

Sau khi biết được kết quả xét nghiệm, Leanne và Andy cảm thấy thất vọng tột cùng.“Chúng tôi cũng đã bàn đến việc nhận con nuôi nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ mong muốn có con. Chúng tôi quyết định thử nghiệm phương pháp mới. Và thật kinh ngạc khi chỉ thực hiện một phương pháp khá đơn giản lại cho kết quả tuyệt vời đến vậy. Sau 2 tuần chời đợi, tôi dậy vào lúc 5h sáng để thử thai. Khi que thử thai có kết quả dương tính, tôi đã hét lên trong phòng tắm” - Leanne cho biết. Tuy nhiên, trong quá trình mang thai, cô rất dễ bị nhiễm bệnh nên luôn phải giữ gìn cẩn trọng. “Tôi đã bị vài lần ngộ độc thực phẩm nhẹ nhưng mọi thứ vẫn ổn. Và Martyl đã ra đời. Đó chính là điều tuyệt vời nhất với tôi”, Leanne tâm sự.


Simon Thornton, Giám đốc Trung tâm y tế nói trên, cho biết: "Chúng tôi tin rằng phương pháp điều trị này rất quan trọng đối với nhiều gia đình bởi vì có nhiều bệnh nhân có hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức khiến cho họ gặp khó khăn trong khả năng sinh sản. Hơn nữa  phương pháp điều trị này là một phương pháp không tốn kém, rất dễ thực hiện.”

Trước đó, Claire 38 tuổi người Anh cùng chồng đã 42 tuổi cũng trải qua 4 lần thụ tinh nhân tạo nhưng cũng không có con. Cuối cùng cũng bằng phương pháp này, Claire cũng đã mang thai và sinh nở mẹ tròn con vuông vào tháng 5/2010.

 
Theo Nguyễn Hiền - Báo Khoa học và Đời Sống Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X