Tiêm Botox - Nguy cơ kế tiếp sau túi silicon nâng ngực
Từ phong trào tiêm Botox ở Mỹ đến nâng mí mắt châu Á, hằng năm hàng triệu người trên thế giới đang thay đổi cơ thể nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Botox là tên thương hiệu của sản phẩm Botulinum Toxin type A do Công ty Allergan của Mỹ sản xuất. Được mệnh danh là “thần dược của tuổi thanh xuân”, Botox có tác dụng xóa những nếp nhăn ở các vùng giữa hai chân mày, trán, đuôi mắt. |
Tiêm Botox chống nhăn có thể sẽ là bê bối tiếp theo cho sức khỏe sau vụ 300.000 phụ nữ trở thành nạn nhân của túi nâng ngực dỏm PIP.
Một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất là chất độn da botox (có chứa độc tố botulinum). Nó được mệnh danh là “thần dược của tuổi thanh xuân” vì có tác dụng xóa nếp nhăn. Tuy nhiên, Botox đang trở thành mối nguy hại tiềm tàng không chỉ cho phụ nữ mà cho cả các đấng mày râu.
Tại Anh, ngoài Botox có hơn 160 loại thuốc chống nhăn da được cấp phép lưu hành. Các công ty sản xuất thậm chí còn bán các chất chống nhăn trực tuyến để bệnh nhân có thể tiêm tại nhà. Nigel Mercer, chuyên gia tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ và là cựu chủ tịch Hiệp hội Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Anh (BAAPS), đã cảnh báo về tình trạng mua bán và sử dụng tràn lan các chất chống nhăn da này.
Tháng 1/2012, báo cáo của Hội Nghiên cứu gây mê quốc tế cũng cho thấy tác dụng phụ của Botox ảnh hưởng tới các vùng cơ và bắp thịt khác trên cơ thể. Các chuyên gia thuộc Viện khoa học thần kinh của Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Ý cho biết các độc tố có trong botox ảnh hưởng đến hệ thần kinh và gây tổn thương não.
Năm 2009, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ từng lên tiếng cảnh báo Botox có thể dẫn đến tử vong khi chất này lan khắp cơ thể.

Lằn ranh giữa làm đẹp và sức khỏe
Ngày 27/1 tại Paris (Pháp) sẽ diễn ra hội nghị quốc tế về lão khoa. Các nhà nghiên cứu sẽ công bố báo cáo về các biến chứng liên quan tới việc bơm hóa chất vào da làm mờ các vết nhăn để thúc giục các nhà chức trách đưa ra quy định chặt chẽ hơn trong lĩnh vực thẩm mỹ. Theo nhà chức trách Pháp, khoảng 0,1-1% bệnh nhân chịu các biến chứng khi thực hiện phương pháp làm đẹp này.
Để đối phó với những hành vi liều lĩnh của cả bác sĩ và bệnh nhân, ISAPS đã thực hiện chương trình giáo dục nâng cao nhận thức và bảo hiểm cho khách hàng phẫu thuật ở nước ngoài để họ có thể nhận điều trị nếu gặp biến chứng khi là bệnh nhân của phẫu thuật viên thuộc ISAPS. Một quy tắc như ông Poell nói là những người muốn làm đẹp cần phải cảnh giác trước các cuộc phẫu thuật giá rẻ bất ngờ vì “tiền nào của nấy”.
Trong khi đó, nhà chức trách Anh đang xem xét khả năng thắt chặt hơn nữa hoạt động của ngành công nghiệp thẩm mỹ, để đảm bảo các cuộc phẫu thuật sẽ do những người thật sự có kỹ thuật thực hiện.
Một lập luận khác phản đối bác sĩ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ là hành động này vi phạm lời thề Hippocrates khi ẩn chứa nguy hiểm cho con người thay vì chữa trị hay ngăn chặn bệnh tật. Tuy nhiên, việc cấm phẫu thuật thẩm mỹ chỉ có thể thực hiện được nếu được thực thi trên toàn thế giới do nhiều người đi ra nước ngoài để điều trị và làm đẹp.
Một số ca làm đẹp ngực cũng nằm ở lằn ranh giữa đảm bảo chức năng cho ngực và đảm bảo tính thẩm mỹ. Khi con người chỉ muốn biết đến cái đẹp sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì họ sẽ không nhìn thấy nguy cơ lớn với sức khỏe của mình. “Đó mới chính là một nguy cơ lớn” - Alexander Edmonds cho biết.
Theo Hạnh Nguyên, Đông Phương - Tuổi Trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình