Hotline 24/7
08983-08983

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam ngày 16-17/1 năm 2013.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe
 
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 10/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại Giao, ông Lương Thanh Nghị cho biết hai Thủ tướng sẽ trao đổi phương hướng nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai Thủ tướng cũng tuyên bố khai mạc năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 2013, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhật Bản là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam trong năm 2012 với vốn đăng ký đạt 5,13 tỷ USD, chiếm tới 39,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong năm. Tính lũy kế đến 15/12/2012, đã có 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với 14.489 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký là 213,6 tỷ USD. Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất, chiếm 13,6% tổng vốn đăng ký.

Ông Lương Thanh Nghị cũng cho biết thêm, nhận lời mời của Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-21 tháng 1 năm 2013.

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, y tế và giáo dục đào tạo.

AloBacsi.vn
 Theo Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X