Hotline 24/7
08983-08983

Teo cơ, suy thượng thận vì thuốc đông y có chứa corticoid

Việc sử dụng corticoid lâu dài, không theo chỉ định của bác sĩ là vô cùng nguy hiểm, nhẹ thì bị phù thũng, tăng cân… nặng thì suy thượng thận, hạ canxi trong máu,… thậm chí có thể tử vong.

Liên quan đến sự việc, nhà thuốc đông y gia truyền do lương y Đặng Minh Đ. ở Đông Anh (Hà Nội) trộn corticoid vào thuốc đông dược bán cho người bệnh nhằm kiếm lời, khiến cho con gái chị Nguyễn Thị Vân Anh (Hai Bà Trưng – Hà Nội) xuất hiện nhiều biến chứng, có nguy cơ mắc bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trước sự việc này, nhiều chuyên gia đã lên tiếng phản đối việc làm này của lương y Đ. và cho rằng, đây là hành động đi trái với đạo đức ngành y và người thầy thuốc. Bởi, ngoài vấn đề nhà thuốc khám, chữa bách bệnh không được cấp phép đã là sai phạm, chứ chưa kể đến việc trộn tân dược vào đông dược để kiếm lời là trái về y đức.

Phiếu phân tích của Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương thể hiện rõ việc thuốc Phiếu phân tích của Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương thể hiện rõ việc thuốc "lạ" có trộn corticoid.

Đồng thời, các chuyên gia cũng cho biết, việc trộn corticoid vào thuốc đông y sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể mà con người khó có thể lường trước được. Nhất là đối với trẻ nhỏ.

BS Nguyễn Hữu Trường (Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai) cho biết, BV Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị tác dụng phụ của corticoid. Sau một giai đoạn dùng thuốc, các bệnh nhân này đều có chung đặc điểm là đi tiểu nhiều, mặt tròn và nặng, râu ria, tóc mọc rất nhanh, nhiều, chân tay teo lại... Có những phụ nữ còn râu ria mọc lởm chởm, tay, chân đầy lông.

Nói về mức độ nguy hiểm khi sử dụng corticoid, BS Trường cho biết, các loại thuốc chứa chất này thường có tác dụng rất nhanh, tuy nhiên nếu dùng kéo dài và không đúng chỉ định của bác sĩ thì sẽ rất nguy hiểm.

Theo đó, sử dụng corticoid nhẹ thì người bệnh bị phù thũng, tăng cân, nổi mẩn…Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể bị suy thượng thận, hạ canxi trong máu, loãng xương, ảnh hưởng dạ dày, tá tràng, thậm chí có thể tử vong.

Việc trộn corticoid vào đông dược là việc làm hết sức nguy hiểm, đặc biệt là trẻ nhỏ.Việc trộn corticoid vào đông dược là việc làm hết sức nguy hiểm, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là người bệnh không thể tự mình nhận biết được việc thuốc có bị trộn thêm corticoid hay không. Các dấu hiệu lạm dụng hóa chất này cũng chỉ có thể nhận ra khi nó đã phát ra ngoài.

Cùng quan điểm trên, PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức (Bộ môn Dược học- Đại học Y TPHCM) cho biết, thực chất corticoid còn có nhiều tác dụng khác nhau ảnh hưởng đến sự chuyển hóa chất đường, chất đạm, chất béo, sự cân bằng nước và muối khoáng, hệ tim mạch, thần kinh, cơ xương cùng nhiều cơ quan khác.

Do corticoid có tác dụng giữ nước và chất khoáng natri trong cơ thể gây phù, gây rối loạn chuyển hóa lipid, làm đọng mỡ lại ở trên mặt, cổ và lưng nên người dùng thuốc lâu ngày sẽ béo phì, mặt tròn như mặt trăng nhưng thật ra cơ thể lại bị teo cơ (đây là các biểu hiện trong hội chứng có tên Cushing).

Đặc biệt, nếu dùng corticoid trong thời gian dài sẽ có nguy cơ teo tuyến thượng thận. Bởi tuyến này quen với tình trạng có thuốc trong cơ thể sẽ ngưng hoạt động, không còn duy trì chức năng nội tiết.

Theo các chuyên gia, hiện nay không ít thuốc đông y được quảng cáo có tác dụng trị bệnh gan gây ngứa, giúp tăng cân, tăng cường cơ thể, trị bệnh biếng ăn, mất ngủ …Nhưng thực tế, các loại thuốc này đều chứa corticoid giúp tạo những tác dụng mắt, điều này khiến nhiều người bệnh nhầm tưởng là “thần dược”. Tuy nhiên, tác hại do việc dùng lâu ngày các loại đông dược “giả mạo” này thì không sao lường được.

Theo Quỳnh thơ - Gia đình Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X