Hotline 24/7
08983-08983

Té ngã trong giờ ra chơi, bé trai 8 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh phổi hiếm gặp

Ngày 20/3/2025, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 8 tuổi bị tổn thương phổi nghiêm trọng. Điều đáng nói, tình trạng này được phát hiện sau một cú ngã trong giờ ra chơi.

Trong giờ ra chơi, bé N.G.B. (8 tuổi, ở Hà Nội) bị bạn bè vô tình xô ngã và đập mạnh ngực xuống nền lớp học. Cú va chạm khiến bé đau vùng sườn phải và cảm thấy khó thở. Nghĩ rằng chỉ là chấn thương nhẹ, gia đình chỉ xoa dầu để giảm đau.

Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Sau 3 ngày, nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để kiểm tra.

Tại khoa Nhi, kết quả chụp X-quang và siêu âm khiến cả gia đình bất ngờ: hình ảnh trắng xóa 1/2 dưới phổi phải, có tràn dịch màng phổi kèm theo một nang dịch lớn. Chụp cắt lớp vi tính tiếp tục phát hiện xẹp phổi thùy dưới phải và một khối u nang dịch trung thất trước kích thước lên tới 72x80mm.

BS Nguyễn Thành Lê - Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thực tế khối u nang dịch trung thất đã tồn tại từ trước nhưng chưa có triệu chứng. Cú ngã chỉ là sự trùng hợp về thời gian khi khối u nang bì vỡ, khiến triệu chứng trở nên rõ ràng hơn. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh vẫn sẽ tiến triển âm thầm và có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngay sau khi chẩn đoán, bệnh nhi được tiến hành hút dịch màng phổi để giảm áp lực chèn ép lên phổi, đồng thời điều trị kháng viêm. Các bác sĩ cũng hội chẩn xác định bệnh nhi mắc khối u nang bì - một bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp trong lồng ngực.

Theo BS Khiếu Mạnh Cường - Chuyên gia phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, u nang bì trung thất trước là một loại u tế bào mầm, có thể lành tính hoặc ác tính. Nếu không loại bỏ kịp thời, khối u có nguy cơ phát triển lớn hơn, gây nhiễm trùng, chèn ép phổi, thậm chí ung thư hóa.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu (VATS) để cắt bỏ hoàn toàn khối u. Phương pháp này giúp vết mổ nhỏ hơn, giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế tối đa biến chứng so với phương pháp mổ mở truyền thống.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, đối mặt với nhiều thách thức do khối u đã viêm dính vào cơ hoành, thành ngực và phổi. Dù không thể cô lập phổi bên mổ, đội ngũ phẫu thuật đã phối hợp chặt chẽ để xử lý triệt để khối u. Kết quả, khoang phổi của bé B được làm sạch hoàn toàn, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Chỉ sau 3 ngày, bệnh nhi đã hồi phục tốt, ăn uống, đi lại bình thường và sớm trở lại cuộc sống thường ngày.

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X