Hotline 24/7
08983-08983

Tại sao sau khi bó bột lại phải kiểm tra?

Cháu đá bóng bị gãy cẳng tay, được bệnh viện bó bột. Bác sĩ dặn hôm sau tới kiểm tra nhưng cháu không đến. Đến nay đã 3 hôm rồi, cháu có cần quay lại không?

Khi chỗ gãy xương được nắn chỉnh xong, người ta giữ chắc cái chi ở tư thế đó bằng cách bó bột. Bột phải đủ chặt để khỏi xảy ra di lệch. Nếu di lệch thì 2 đầu xương sẽ liền lại với nhau trong tư thế xấu, ảnh hưởng tới chức năng và cả thẩm mỹ. Ngược lại, bó chặt quá cũng gây chèn ép, rất nguy hiểm cho chân tay, thậm chí cho mạng sống nếu không được phát hiện sớm.
 
Vì vậy, bó bột xong, bao giờ người ta cũng bảo bệnh nhân cử động chi, các ngón tay, ngón chân xem có thấy vướng víu hoặc đau ở đâu không. Bệnh nhân cũng được dặn hôm sau trở lại kiểm tra.

Nếu bệnh nhân có cảm giác như kiến bò là có chèn ép đáng kể, phải gấp rút trở lại bệnh viện để xẻ nới bột ra (bệnh nhân không được tự ý làm vì sẽ gây di lệch).

Bạn thật liều lĩnh nhưng thật may là đã không gặp rắc rối. Bây giờ không phải trở lại bệnh viện làm gì. Nhưng bạn phải theo đúng ngày tháng đã ghi trên bột mà đi kiểm tra lại để nếu xương liền tốt thì được tháo bột. Sau đó, trong vòng 3-5 tháng, bạn không được đá bóng nếu không muốn bị ngã và gãy lại chỗ cũ.

AloBacsi.vn
Theo TS Lê Trọng Bổng - Tài hoa trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X