Hotline 24/7
08983-08983

Tá hỏa khi thấy con… đánh ghen

Vừa đi tập thể dục với mấy người bạn hàng xóm về, chị Hương sửng sốt khi thấy con mình đang “dằn mặt” cậu bạn học cùng lớp.

“Tôi nói cho cậu biết nhé, cậu đã nói yêu tôi, vậy mà cậu vẫn còn đi chơi với Linh. Để tôi gọi Linh đến đây nói cho rõ ràng nhé. Nếu hai người mà yêu nhau thật lòng thì để tôi nói với bố mẹ cậu và bố mẹ tôi luôn cho hai người thoải mái yêu nhau”, cô con gái của chị dõng dạc nói.

 

Con chị Hương (nhà ở Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) tên Mai còn cậu bé kia tên Duy, hiện đang học cùng lớp 4 với nhau. Hai gia đình thân với nhau từ lâu nên việc hai đứa chơi thân với nhau cũng là bình thường.

 

Nhưng dạo gần đây chị thấy cô con gái hay gắt gỏng những hôm tiệc tùng. Hỏi chuyện thì con gái chỉ nói: “Mẹ đừng hỏi”. Chứng kiến hành động của mấy đứa trẻ, chị không khỏi băn khoăn. 

 

Đừng coi thường những suy nghĩ của con bạn ở lứa tuổi này

 

Sang hôm sau, bé Mai điện thoại cho bé Linh, cũng ở gần nhà, nói: “Linh sang ngay nhà tớ, tớ có việc cần nói”. Khi Linh vừa sang đến nơi thì Mai chạy ra tát cho Linh một cái, Duy chạy ra can ngăn thì con bé quay sang tát Duy hai cái.

 

Sau đó cô bé nói: “Đánh hai người là đáng lắm, vì hai người đều là bạn tớ mà lại chơi thân với nhau sau lưng tớ. Còn Linh nữa, đã nói với tớ là cậu yêu người khác rồi, sao bây giờ lại còn gọi điện, đi chơi với Duy?”. Trong khi Mai tức giận thì cậu bé Duy cứ luôn miệng nói: “Tớ đã xin lỗi rồi mà”.

 

Chị Hương thật sự bị sốc khi thấy đứa con của mình mới ở độ tuổi tiểu học đã cư xử như vậy nhưng chị cố gắng kiềm chế. Đứng trước tình hình đó chị đã phải gọi điện đến tổng đài tư vấn tâm lý 1080.

 

Chuyên gia tư vấn Mai Hồng Anh, tham vấn tâm lý gia đình, trẻ em của tổng đài cho biết rằng đây là trường hợp tuy chưa hoàn toàn phổ biến, nhưng đang ngày càng lan rộng. Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất vẫn là do môi trường giáo dục của gia đình và bạn bè.

 

Chuyện trẻ yêu sớm và hành xử trong chuyện yêu như những người lớn là do chúng đã học theo bố mẹ hoặc những người lớn xung quanh mình. Chúng không nhận biết được đâu là điều nên và không nên làm.

 

Quan trọng nhất là cha mẹ nên bình tĩnh, nếu quát mắng hoặc đánh chửi, chúng sẽ nghĩ rằng mình bị tổn thương, bị xúc phạm không chỉ bởi người khác, mà còn bởi cha mẹ mình. Như thế rất dễ dẫn đến những hành động tiêu cực, chống đối như bỏ ăn, bỏ học, thậm chí là bỏ nhà đi bụi. Vì bản thân các em khi rơi vào tình trạng đó, sẽ nghĩ rằng: “Chẳng ai yêu thương mình cả, người yêu, bạn bè thì phản bội mình, còn bố mẹ thì hắt hủi”.

 

Chuyên gia nhấn mạnh: “Đừng coi thường những suy nghĩ của con bạn ở lứa tuổi này. Đừng coi chúng là trẻ con, vì trẻ con bây giờ lớn rất nhanh nên cha mẹ phải luôn cẩn thận trong cách dạy dỗ con mình. Quan trọng nhất vẫn là yêu thương và chia sẻ với con một cách đúng đắn”.

 

Theo Thụy Anh - aFamily/ PLXH

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X