Hotline 24/7
08983-08983

Suýt mất mạng vì chơi súng tự chế

Ngày 14/4, bệnh viện TƯ quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp nát bụng với 10 mảnh đạn găm trong gan do chơi súng tự chế.

 
Các bác sĩ bệnh viện Quân đội 108 đang phẫu thuật cứu nạn nhân nát bụng
do chơi súng tự chế (ảnh: BS cung cấp)

Bệnh nhân Nguyễn Văn T. (39 tuổi, Quảng Ninh) được chuyển đến viện trong tình trạng đau sườn phải, khó thở và mất rất nhiều máu. Hình ảnh chụp X-quang phát hiện 3 mảnh đạn lớn khoảng 0,8cm nằm chìm trong gan và nhiều mảnh đạn nhỏ ở các vị trí khác trong vùng bụng. Người nhà nạn nhân cho biết, do bất cẩn khi chơi súng tự chế, T. đã bị cướp cò, một loạt đạn bắn thẳng ổ bụng.
 
Khoa ngoại tổng hợp B15 cho biết, nạn nhân bị rất nhiều mảnh đạn nhỏ găm trong bụng do súng kíp tự chế bắn đạn ghém. Việc phẫu thuật gắp bỏ các mảnh kim khí này khá phức tạp bởi nhiều mảnh đạn nằm chìm sâu trong nhu mô gan nên phải dùng kim định vị vị trí mảnh đạn sau đó dùng phương pháp nội soi để gỡ bỏ từng mảnh. Ở những vị trí không nguy hiểm, kíp phẫu thuật đã cắt bỏ các tổ chức có đạn găm vào để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.
 
Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo T.H -Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X