Hotline 24/7
08983-08983

Suy tim: Ai dễ mắc, phòng ngừa thế nào, điều trị ra sao?

Chiều ngày 27/03/2025, tại Bệnh viện Thống Nhất diễn ra Chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ suy tim. Với sự chia sẻ, hướng dẫn tận tình từ các bác sĩ chuyên khoa, người bệnh được trang bị những kiến thức bổ ích về cách chăm sóc và quản lý bệnh suy tim, từ đó giúp kiểm soát các triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Toàn cảnh Chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ suy tim tại Hội trường Lầu 1 - Bệnh viện Thống Nhất.

PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ: “Suy tim là một bệnh lý mãn tính đòi hỏi chúng ta phải sống chung với căn bệnh này. Việc phòng ngừa còn tùy vào từng trường hợp, bởi hầu hết bệnh suy tim bắt nguồn từ bệnh nền sẵn có hoặc do lối sống. Do vậy, chúng ta cần duy trì lối sống lành mạnh và khoa học, ít sử dụng rượu bia, thuốc lá”.

PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất phát biểu khai mạc tại Chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ suy tim.

BS.CK2 Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất đã mang đến những thông tin cần biết về suy tim đến đông đảo người tham gia. Ông nhấn mạnh tim là bộ phận rất quan trọng nắm giữ vai trò đưa máu giàu oxy và dưỡng chất tới mọi cơ quan trong cơ thể. Do vậy, chúng ta cần đặc biệt lưu ý về những triệu chứng cảnh báo suy tim ở giai đoạn đầu để kịp thời điều trị, mang lại hiệu quả cao.

Những triệu chứng cảnh báo suy tim mà người dân đặc biệt là những người cao tuổi cần lưu ý.

BS.CK2 Nguyễn Văn Bé Hai cho hay: “Tuổi tác là một yếu tố quan trọng trong việc gia tăng nguy cơ mắc bệnh suy tim. Theo nghiên cứu từ Hội tim mạch Hoa Kỳ, nguy cơ mắc bệnh suy tim tăng lên theo độ tuổi. Ở nhóm người trên 65 tuổi có khoảng 75% trong số gần 5 triệu bệnh nhân bị suy tim ở Mỹ đều trên 65 tuổi”.

Đông đảo cô bác lớn tuổi tham gia chương trình tranh thủ ghi chép lại những thông tin hữu ích về căn bệnh suy tim.

Còn theo PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Huân - GVCC Đại học Y Dược TPHCM, Phó khoa Nội tim mạch Bệnh viện Thống Nhất, việc thay đổi lối sống có vai trò quan trọng trong điều trị suy tim. Người bệnh cần tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ đồng thời kết hợp lối sống lành mạnh, khoa học.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Huân chia sẻ: “Muốn điều trị suy tim thành công chúng ta cần sự kết hợp giữa bác sĩ và bệnh nhân, có những trường hợp sẽ dùng thuốc và không dùng thuốc. Và trong đó thay đổi lối sống sẽ quyết định chúng ta có thể điều trị suy tim thành công hay không”.

Các cô bác đang chăm chú lắng nghe những thông tin hữu ích từ PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Huân.
Ông Nguyễn Văn Mận, bệnh nhân đã thay van tim cách đây 19 năm tại Bệnh viện Thống Nhất đặt câu hỏi về triệu chứng của suy tim.
BS.CK2 Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất giải đáp những câu hỏi từ những người tham gia.Caption

Thông qua Chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ suy tim, người bệnh đặc biệt là những cô bác lớn tuổi đã có thêm những kiến thức quý báu về căn bệnh suy tim. Đây cũng là dịp kết nối những người cùng hoàn cảnh để họ chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau trong hành trình cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X