Sữa đậu nành pha từ bột béo gây hại sức khỏe
Vì lợi nhuận, nhiều cơ sở còn chế biến sữa đậu nành từ nguyên liệu là bột béo, hương liệu, phụ gia gây nguy hại tiềm ẩn cho sức khỏe người tiêu dùng...
Sữa đậu nành là món đồ uống được ưa thích của nhiều người, vì mát, lành, tốt cho sức khỏe, giá cả lại phải chăng, phù hợp với người lao động. Tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều cơ sở còn chế biến sữa đậu nành từ nguyên liệu là bột béo, hương liệu, phụ gia… Nhiều nguy hại tiềm ẩn cho sức khỏe người tiêu dùng từ sữa đậu nành không nhãn mác.
Sữa đậu nành làm từ… bột béo
Sữa đậu nành không nhãn mác tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.
Ảnh: T. Dương |
Theo quan sát, hầu hết các nguyên liệu để pha chế sữa đậu nành đều được chiết ra ở các bao, bịch không có nhãn mác. Ngoài bán cho người chế biến ở TP.HCM thì cửa hàng này nhập về cho các tỉnh miền Tây mỗi tháng vài tấn. Ngoài bột béo để làm sữa đậu nành, còn có hương liệu đậu xanh để pha với sữa đậu nành giúp sữa thơm mùi đậu xanh.
|
90% mẫu sữa nhiễm khuẩn
Tại TP. HCM, gần 90% mẫu sữa đậu nành không nhãn mác nhiễm nhiều loại vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy. Sữa đậu nành hiện diện khắp các tuyến phố, cửa hàng ăn uống tại TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên, không ai kiểm soát được chất lượng.
Theo một khảo sát mới đây của Trung tâm Dinh dưỡng TP. HCM về chất lượng sữa đậu nành vỉa hè cho thấy, gần 90% mẫu sữa đậu nành không nhãn hiệu chứa vi khuẩn gây tiêu chảy như E. Coli, Coliform. Các mẫu sữa đậu nành lấy từ hàng bán rong, quán cơm bình dân, nhà trẻ… có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn gây bệnh đường ruột E.coli cao gấp 250 lần cho phép. Đây là những loại vi khuẩn rất dễ xâm nhập và luôn có tỷ lệ nhiễm khuẩn cao, khiến nguy cơ gây ngộ độc rất lớn
Theo BS Nguyễn Ngọc Điệp - Sức khỏe & Đời sống
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

