Sốt cao ở trẻ: Bác sĩ Nhi chỉ ra 5 nguyên nhân hay gặp nhất
Theo các bác sĩ Nhi khoa, sốt cao là dấu hiệu gợi ý của rất nhiều bệnh ở trẻ em. Đặc biệt, trước tình hình nhiều dịch bệnh chồng chéo, phụ huynh càng phải lưu tâm và đưa trẻ đi khám sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Sốt được xem là một phần của phản ứng miễn dịch tự nhiên trong cơ thể chúng ta, nhằm chiến đấu, loại bỏ virus, vi khuẩn ra khỏi cơ thể.
Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI cho biết, lượng trẻ em đi khám trong thời gian gần đây do sốt chiếm phần lớn.
Khoa Nhi Thu Cúc TCI từng tiếp nhận 1 trường hợp bé 7 tuổi, sốt cao ngày thứ 4, kèm theo mệt mỏi, lờ đờ. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp thực hiện xét nghiệm, bác sĩ cho biết trẻ bị sốt xuất huyết có biến chứng tràn dịch màng phổi, màng bụng, mất nước nặng. Do đó, bác sĩ Hoa cảnh báo, khi thấy trẻ sốt cao, đặc biệt là sốt không hạ, hoặc không đáp ứng thuốc hạ sốt, phụ huynh nên đưa con đi khám ngay, bởi đây có thể là dấu hiệu của 5 bệnh đang rất phổ biến ở thời điểm hiện tại.
1. Sốt xuất huyết
Theo các bác sĩ Nhi, sốt là dấu hiệu của nhiều nhiều dịch bệnh đang bùng phát
Tháng 11-12 được dự báo là giai đoạn cao điểm của sốt xuất huyết với số ca liên tục gia tăng. Tại Khoa Nhi - Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI nói riêng, các bệnh viện nhi nói chung, lượng bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết tăng mạnh. Đặc biệt, có nhiều ca tiên lượng nặng, trẻ bị tổn thương đa cơ quan như gan, thận, phải thở bằng máy, lọc máu. Sốt xuất huyết trở nặng thường gặp trong độ tuổi trẻ từ 8 tới 13 tuổi.
Sốt là dấu hiệu đầu tiên của quá trình khởi phát sốt xuất huyết. Ban đầu, trẻ bị nóng ran, sốt cao 39-40 độ trong khoảng 2-5 ngày đầu tiên.
Bên cạnh sốt, sốt xuất huyết có thể có những dấu hiệu đáng lưu ý khác:
- Sốt cao không hạ, không đáp ứng thuốc hạ sốt, chườm ấm không giảm
- Đau mỏi người, đau cơ, đau nhức 2 hố mắt, mệt mỏi, chán ăn
- Xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng…
Trẻ cần được phát hiện và điều trị kịp thời trong giai đoạn đầu, bởi đây là bệnh dễ xảy ra biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Giai đoạn từ 3-7 ngày là thời gian nguy hiểm nhất, lúc này trẻ có thể đã hạ sốt, nhưng có dấu hiệu tăng tính thấm thành mạch, gây biểu hiện thoát huyết tương. Thoát huyết tương nặng có thể làm giảm khối lượng tuần hoàn, dẫn tới sốc sốt xuất huyết.
Bên cạnh đó, một số biến chứng khác bao gồm xuất huyết nặng ở cơ và phần mềm, đường tiêu hóa, nội tạng; suy gan, thận; viêm cơ tim, suy tim…
2. Sốt virus
Sốt virus có thể kéo dài từ 3-7 ngày
Sốt virus khá dễ nhầm lẫn với sốt xuất huyết do triệu chứng sốt cao thường kéo dài. Trẻ có thể sốt trên 39, thậm chí lên tới 41 độ C. Sốt cao thường xảy ra trong 3-5 ngày khởi phát bệnh và giảm dần, hết hẳn sau 7 ngày. Điểm tương đồng tiếp theo của sốt virus với sốt xuất huyết đó là trẻ thường mệt mỏi và ít đáp ứng với các loại thuốc hạ sốt thông thường.
Ngoài sốt cao, sốt virus còn gây ra một số triệu chứng khác như:
- Đau mỏi người, đau cơ bắp, đau đầu, trẻ nhỏ thường quấy khóc, mệt mỏi
- Rối loạn tiêu hóa: trẻ đi ngoài phân lỏng, có chất nhày, không máu. Triệu chứng này có thể xảy ra cùng lúc hoặc vài ngày sau triệu chứng sốt cao
- Phát ban sau sốt cao khoảng 2-3 ngày và lặn
- Viêm đường hô hấp với các biểu hiện: ho, chảy nước mũi, hắt hơi…
Sốt virus không quá nguy hiểm, tuy nhiên nếu không được theo dõi sát sao, bệnh có thể gây ra các biến chứng như: viêm phổi, viêm cơ tim, viêm thanh quản, rối loạn nhịp tim… thậm chí gây biến chứng ở não.
3. Cúm A, B

Theo Bộ Y tế, lượng trẻ nhiễm cúm mùa (bao gồm cúm A và B) tăng mạnh do hiện tại đang là thời điểm giao mùa. Cúm dễ lây từ trẻ này sang trẻ khác qua tiếp xúc giọt bắn. Hầu hết các trường hợp tiến triển lành tính, tuy nhiên cũng có 1 số trường hợp biến chứng nặng,và nguy hiểm hơn là trẻ dưới 5 tuổi.
Các biến chứng của cúm ở trẻ có thể gặp bao gồm: viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản, viêm tai giữa, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, đặc biệt, bệnh có khả năng gây tử vong cho những trẻ đang mắc các bệnh mạn tính. Cúm A/H1N1 dễ dẫn tới các biến chứng liên quan tới viêm đường hô hấp trên, còn cúm A/H5N1 có thể dẫn tới biến chứng viêm phổi nặng.
Các triệu chứng của cúm thường xảy ra sau khoảng 1 vài ngày khi trẻ tiếp xúc với virus cúm. Dấu hiệu dễ nhận thấy đó là: sốt từ nhẹ tới cao, ớn lạnh, ho đau họng, đau tai, mệt mỏi, lười ăn, tiêu chảy…Trẻ lớn hơn có thể có các triệu chứng như: đau cơ, đau mỏi tay chân, đau họng, ho, nhức hố mắt.
Bệnh cúm có thể khỏi sau 3-7 ngày. Các triệu chứng như ho và mệt mỏi có thể kéo dài lâu hơn. Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi có các biểu hiện nêu trên, đặc biệt với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.
4. Nhiễm khuẩn đường hô hấp
Sốt cao cũng là dấu hiệu thường gặp khi trẻ bị viêm đường hô hấp
Nhiễm khuẩn đường hô hấp đứng đầu về tỷ lệ mắc và tử vong ở trẻ, với 4,5 triệu trẻ tử vong mỗi năm. Bệnh chia làm 2 loại: viêm đường hô hấp trên (viêm nhiễm tại vùng tai, mũi, họng, thường do virus và đa số có thể tự khỏi) và viêm đường hô hấp dưới (bao gồm viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Đây là các bệnh lý nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nếu không điều trị sớm, đặc biệt nguy hiểm với những trẻ dưới 5 tuổi).
Sốt cao là một trong những dấu hiệu thường gặp nhất của các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Bên cạnh đó, trẻ có thể đi kèm 1 vài triệu chứng khác như: biếng ăn, bỏ bú, mệt mỏi, hay quấy khóc, ho, thở khò khè, tiêu chảy… Một số dấu hiệu cảnh báo bệnh trở nặng, nguy hiểm sức khỏe của trẻ như: bé thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực, không bú, không ăn uống được, nôn nhiều, kể cả nước, co giật, tím tái, ngủ li bì, khó đánh thức…
5. Viêm họng
Sốt cao cũng là dấu hiệu thường thấy ở những bé bị viêm họng. Bên cạnh đó, trẻ còn gặp các triệu chứng đặc trưng riêng của viêm họng bao gồm:
- Đau họng, khó nuốt, khó uống, thậm chí nuốt nước bọt cũng thấy đau, vướng
- Nhức mỏi, đau toàn thân
- Amidan sưng to, họng đỏ
- Đau đầu, đau tai
- Nôn mửa
- Khàn tiếng
- Trẻ nhỏ dưới 12 tháng chưa nói được các triệu chứng, bé có thể có các dấu hiệu như: sốt cao, quấy khóc, biếng ăn, không chịu nuốt do họng bị đau, ho nhiều, ngủ có tiếng ngáy, khó thở…
Bệnh viêm họng rất thường gặp ở trẻ thường không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu viêm họng lâu ngày không khỏi, bệnh có thể dẫn tới viêm họng mạn tính, hoặc gây ra các biến chứng đường hô hấp, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Do đó, khi thấy bé có các triệu chứng nghi ngờ viêm họng, cha mẹ nên đưa con đi khám, nhất là đối với trẻ nhỏ, tránh trường hợp để kéo dài, bệnh có thể dẫn tới các bệnh lý hô hấp khác.
Tại Khoa Nhi - Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thông qua khai thác triệu chứng, bệnh sử, bác sĩ có thể chỉ định cho bé thực hiện một số xét nghiệm cần thiết để tìm ra nguyên nhân gây bệnh, từ đó trẻ sẽ được điều trị với 1 phác đồ hạn chế kháng sinh tối đa. Trực tiếp thăm khám cho trẻ là đội ngũ y bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm, có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Nhi TW, Xanh Pôn, Bạch Mai… Bên cạnh đó, hệ thống phòng điều trị nội trú được đầu tư với đầy đủ thiết bị, tiện nghi hiện đại, giúp quá trình thăm khám và điều trị của bé dễ chịu hơn bao giờ hết.
Để đăng ký khám và tư vấn điều trị cho trẻ, phụ huynh vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 55 88 96/hotline: 0936 388 288 hoặc xem thêm TẠI ĐÂY.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
