Sợ con khóc nên không hút mũi
Khi bị viêm đường hô hấp với biểu hiện nhiều mũi, đờm, bên cạnh việc dùng thuốc, thì việc làm sạch đường hô hấp giúp trẻ dễ thở hơn, hạn chế vi khuẩn xâm nhập.
Cháu Bông (10 tháng tuổi, ở phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) bị khò khè, khó thở, đi khám, bác sĩ cho biết cháu bị viêm tiểu phế quản. Bác sĩ kê đơn thuốc gồm có thuốc uống và nước muối biển để xịt và hút mũi, dặn khám lại sau 5 ngày; khám lại ngay nếu có dấu hiệu nặng thêm... Sau 3 ngày, mẹ cháu lại đưa đi khám vì không thấy con đỡ. Bác sĩ khám thấy mũi cháu bẩn, nhiều đờm. Hỏi mẹ cháu có xịt mũi và hút mũi cho con không thì được phàn nàn: "Không hút được vì nó cứ khóc, không cho nhỏ mũi, xịt mũi".
Khi bị viêm đường hô hấp với biểu hiện nhiều mũi, đờm, bên cạnh việc dùng thuốc long đờm, chống viêm, thuốc giãn phế quản (trong trường hợp viêm tiểu phế quản)... việc làm sạch đường hô hấp giúp trẻ dễ thở hơn, hạn chế vi khuẩn xâm nhập.
Trong trường hợp "dụ" con không được, bố mẹ buộc phải giữ chặt con để nhỏ mũi, hút mũi bằng dụng cụ hút mũi (kể cả khi đến viện bác sĩ cũng phải hút cưỡng chế). Việc ngại con khóc mà không hút mũi, làm sạch đường thở sẽ khiến bệnh lâu khỏi hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình