Hotline 24/7
08983-08983

Sau Tết, nạo phá thai... vào “mùa”

Sau Tết, bệnh nhân khám thai, siêu âm thai, chữa phụ khoa... bắt đầu tấp nập tại các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa sản.

Bệnh nhân ồ ạt đi khám

Riêng trong ngày 14/2, riêng Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư đã tiếp nhận khoảng 1.000 ca khám liên quan đến sản khoa.

TS Lê Hoài Chương - Phó Giám đốc BV Phụ sản T.Ư cho hay, BV có khoảng 600 giường bệnh, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Khoa sản Bệnh lý có số bệnh nhân đông nhất, chỉ với 70 giường nhưng trung bình có tới 120 bệnh nhân.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng trong tình trạng quá tải, hơn 11 giờ sáng 14/2 mà bệnh nhân chờ khám vẫn đông. Các phòng khám, siêu âm sản khoa ngoài giờ cũng luôn tấp nập.

Những ngày này, một số bệnh nhân bị vỡ kế hoạch và lo ngại "dính bầu" trong những ngày Tết bắt đầu đi kiểm tra. Ngồi đợi siêu âm ở Khoa Kế hoạch hoá gia đình BV Phụ sản T.Ư, chị Trần Thu N ở TP. Bắc Ninh tâm sự với bạn, vòng kinh của chị khoảng 35-40 ngày nhưng nay đã chậm kinh một tuần mà "chưa thấy gì", nên lo. Chị N cho hay đã thử que thử thai và lên 2 vạch mờ mờ. "Chờ siêu âm đầu dò cho chính xác" - N nói.
 
Thạc sĩ Nguyễn Thu Giang - Phó Giám đốc Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng - LIGHT bày tỏ lo ngại, số bệnh nhân nạo hút thai sau Tết bao giờ cũng tăng hơn. Riêng tại Phòng Khám sức khoẻ sinh sản của Viện, số ca nạo hút thai thường tăng trung bình khoảng 20% dịp sau Tết Nguyên đán.

Một phút lỡ lầm...

Lo ngại tuổi "teen" mang bầu

Hiện nạo phá thai ở VN ở mức cao trong khu vực và trên thế giới. Một trong những nguyên nhân là việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chưa đồng bộ ngay từ trong nhà trường. Bộ GD&ĐT đã đưa môn học này vào nhà trường, nhưng mỗi trường dạy một kiểu.
Bà Nguyễn Thị Quý - đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em miễn phí 18001567)



Bà Nguyễn Thu Giang cũng cho hay, những ngày nghỉ dài như 30-4 và 1-5, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, các bạn trẻ, thậm chí cả người trung niên rất hay "nhỡ nhàng". Do vậy, sau Tết, bác sĩ sản khoa rất "sợ" phải tiếp nhận những ca dính bầu ngoài kế hoạch, đặc biệt là tiếp nhận những phụ nữ chưa chồng đi "giải quyết" một mình và các bạn tuổi vị thành niên lỡ làng, bị bạn trai ruồng rẫy.
 
Chuyên gia tư vấn đường dây nóng hỗ trợ trẻ em miễn phí 18001567, Nguyễn Thị Quý cho hay, không riêng dịp sau Tết, mà thường ngày, đường dây nóng vẫn thường tiếp nhận các ca quan hệ tình dục quá sớm.

Nhiều trường hợp mới học lớp 6, có em bị xâm hại tình dục, nhưng thường nhiều em chủ động quan hệ với bạn trai. Trường hợp sau quan hệ tình dục khoảng 72 giờ còn có cơ hội "giải quyết" bằng uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nếu không, khả năng "dính bầu" là rất cao, cần thử thai khi chậm kinh và khả năng phải hút thai có thể xảy ra.

Bà Quý cho biết, hiện nay giới trẻ quan hệ tình dục sớm và quan niệm chuyện "lên giường" là bình thường. Hậu quả dễ gặp nhất là các em mang bầu và hoảng sợ vì ở lứa tuổi các em, việc sinh con là không thể xảy ra. Nếu nạo phá thai sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ, tâm lý và đặc biệt là có thể xảy ra vô sinh sau này.

Ngoài ra, theo Thạc sĩ Nguyễn Thu Giang, ngày tết bố/mẹ thường uống nhiều rượu, nếu sinh con, bé có nguy cơ bị dị tật cao. Bởi vậy, theo Thạc sĩ Nguyễn Thu Giang, ra Giêng, không riêng giới trẻ mà bất kỳ ai trong độ tuổi sinh sản cũng nên cẩn trọng chuyện chăn gối, nên sinh hoạt điều độ kẻo "dính bầu" ngoài ý muốn.

Trong trường hợp vợ chồng có kế hoạch thụ thai dịp sau Tết thì cần chuẩn bị sức khoẻ tốt và có chế độ ăn uống, dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý.

Theo Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X