Hotline 24/7
08983-08983

Quảng Ninh: Người phụ nữ suýt mất mạng vì tự ý ngừng thuốc sau đột quỵ

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công trường hợp đột quỵ tái phát nặng do tự ý ngừng thuốc dự phòng, một sai lầm phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm ở người bệnh sau đột quỵ.

Nữ bệnh nhân T.T.N. (77 tuổi, ngụ phường Hồng Hải, TP Hạ Long), có tiền sử tăng huyết áp và từng bị nhồi máu não vào năm 2023. Sau đợt điều trị tiêu sợi huyết và lấy huyết khối thành công trước đó, bà N. hồi phục tốt và chỉ còn di chứng nhẹ yếu nửa người trái.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thông tin từ gia đình, bệnh nhân đã tự ý ngừng sử dụng thuốc dự phòng tái phát đột quỵ khoảng một tháng trước khi nhập viện lần này.

Sáng ngày 28/4/2025, bà N. đột ngột xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ tái phát như yếu liệt nửa người trái, méo miệng, nói khó. Gia đình lập tức đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ekip bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải do tắc động mạch não giữa, đồng thời phát hiện dấu hiệu nhồi máu cũ cùng bên.

Trước tình trạng cấp tính nguy hiểm, bệnh nhân được xử trí bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch ngay tại phòng chụp, sau đó được chuyển sang can thiệp lấy huyết khối cơ học bằng hệ thống chụp DSA. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và xử lý khẩn trương, mạch máu não bị tắc được tái thông hoàn toàn trong thời gian ngắn, cứu được vùng não còn khả năng hồi phục.

Sau can thiệp, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, vận động nửa người trái tốt, nói chuyện bình thường và không còn méo mặt. Hiện bà N. đang tiếp tục được điều trị dự phòng cấp 2 và phục hồi chức năng tại bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân đột quỵ não tái phát (ảnh: BVCC)

 

Theo BS Nguyễn Trần Minh Chiến - khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trường hợp của bà N. là lời cảnh tỉnh cho nhiều bệnh nhân sau đột quỵ, tự ý ngưng thuốc, đặc biệt là thuốc chống kết tập tiểu cầu như Aspirin, dễ khiến cục máu đông hình thành lại, dẫn đến đột quỵ tái phát. Không phải ai cũng may mắn được cấp cứu kịp thời và hồi phục tốt như bệnh nhân trên.

Thống kê cho thấy, khoảng 25% bệnh nhân sống sót sau đột quỵ sẽ bị tái phát trong vòng 5 năm đầu nếu không kiểm soát tốt bệnh nền và tuân thủ điều trị. Việc bỏ thuốc, dùng thuốc tùy tiện hoặc theo truyền miệng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

BS.CK2 Hà Mạnh Hùng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, điều trị đột quỵ không chỉ dừng ở giai đoạn cấp cứu, mà còn cần quản lý bệnh lâu dài. Người bệnh cần tái khám định kỳ, dùng thuốc đều đặn theo đúng phác đồ và thay đổi lối sống tích cực để ngăn ngừa đột quỵ tái phát.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X