Hotline 24/7
08983-08983

Phương Tây đồng loạt thông báo đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

Bộ Ngoại giao Anh ngày 11/2, đã thông báo đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen và sơ tán toàn bộ nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao này.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Anh phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi Tobias Ellwood nhấn mạnh, tình hình an ninh tại Yemen tiếp tục xấu đi trong những ngày qua, gây nguy hiểm cho các nhân viên ngoại giao Anh và các nhân viên địa phương làm việc cho Đại sứ quán Anh.

Vì thế, chính phủ Anh đã quyết định sơ tán nhân viên ngoại giao và tạm ngưng mọi hoạt động đại sứ tại thủ đô Sanaa. Quan chức này cũng kêu gọi công dân Anh ngay lập tức rời khỏi Yemen.

Lực lượng người Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa ở Yemen (ảnh: Reuters)

Trước đó, chính phủ Mỹ và Pháp cũng thông báo đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen. Các nguồn tin châu Âu cho biết, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước châu Âu khác cũng đang có kế hoạch tương tự.

Yemen đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi nhóm nổi dậy Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa và các tòa nhà chính phủ Yemen hồi tháng 9 năm ngoái.

Cuối tuần qua, lực lượng nổi dậy người Shiite này đã thông báo giải tán Quốc hội và thành lập các thể chế mới sau khi đã gia tăng sức ép buộc Tổng thống và Thủ tướng phải từ chức.

Theo Thu Hoài - VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X