Hotline 24/7
08983-08983

Phụ nữ mang thai cần cẩn trọng với chụp tia X

Các nhà khoa học Mỹ và Anh mới đây một lần nữa khẳng định, phương pháp chụp X quang có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới thai nhi sau này.

Những nghiên cứu trước đó được thực hiện trên nhóm đối tượng gồm những trẻ em được sinh ra trong giai đoạn 1940 - 1970  đã chứng tỏ rằng có xu hướng gia tăng về mặt số lượng những trẻ nhỏ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là bệnh bạch cầu trong nhóm đối tượng bị phơi nhiễm với tia X khi còn ở trong bào thai.

Liều bức xạ tia X cao từ những thiết bị y tế được sử dụng ở giai đoạn này được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới xu hướng gia tăng số lượng trẻ em bị ung thư.

Dựa trên phân tích hồ sơ bệnh án của 2700 trẻ em bị ung thư và 4800 trẻ em không mắc các bệnh ác tính được sinh ra trong giai đoạn 1976 và 1996, nghiên cứu  mới đây được đăng tải trên báo y học của Anh BMJ cho thấy vẫn có xu hướng gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở những đứa trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi bị phơi nhiễm bởi tia X hoặc có mẹ bị phơi nhiễm tia X trong quá trình mang thai.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học cũng khẳng định, hiện chưa có bằng chứng nào chứng tỏ phương pháp siêu âm ảnh hưởng tới bào thai và có liên hệ với căn bệnh ung thư ở trẻ./.

Theo PressTV/ VOV News

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X