Hotline 24/7
08983-08983

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân vỡ thận do chấn thương bụng

Cháu H.V.S., 11 tuổi, bị té trên ghe, đập vùng hông lưng bên phải vào thành ghe, chấn thương nặng.

Sau té cháu được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị. Siêu âm ban đầu cho thấy cực dưới thận phải bị vỡ. Tại đây cháu được điều trị bảo tồn với kháng sinh, dịch truyền trong 10 ngày, nhưng vẫn sốt, đừ, vàng mắt, tiểu máu lượng ít màu đỏ hồng, bụng chướng căng đau, nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại khoa Ngoại tổng hợp, qua thăm khám và xét nghiệm các bác sĩ chẩn đoán cháu bị vỡ cực dưới thận phải, gây ứ nước tiểu khoang sau phúc mạc nhiễm trùng, dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, suy thận cấp và vàng da. Điều cực kỳ hiếm là cháu chỉ có 1 thận phải duy nhất (người bình thường có 2 quả thận), lại bị chấn thương nặng nên đã bị suy thận cấp ngay từ khi nhập viện. Cháu được phẫu thuật ngay để cắt bỏ phần cực dưới vỡ đã hoại tử, dẫn lưu khối tụ nước tiểu nhiễm trùng khoảng gần 3 lít.
 
Sau mổ cháu được hồi sức tích cực với thở máy, kháng sinh và vận mạch để điều trị vấn đề nhiễm trùng huyết và suy thận cấp. Đến nay cháu đã tạm ổn định, lượng nước tiểu khoảng 1,5 lít/ngày, các xét nghiệm chức năng thận trở về bình thường, hết sốt.

 Theo BV Nhi đồng 1

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X