Hotline 24/7
08983-08983

Phân biệt ĐỘT QUỴ và ĐỘT TỬ

Khi nghe tin ai đó “đột ngột ra đi”, nhiều người thường nhầm giữa đột quỵ và đột tử. Tuy đều đến bất ngờ, nhưng đây là hai tình huống hoàn toàn khác nhau – hiểu đúng để không lo lắng sai cách nhé.

Phân biệt nhanh: ĐỘT QUỴ và ĐỘT TỬ

Đột quỵ (stroke) là khi máu không lên được não do tắc mạch hoặc vỡ mạch máu.

Người bị đột quỵ thường có dấu hiệu rõ ràng: méo miệng, yếu tay chân một bên, nói ngọng hoặc không nói được. Nếu phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời (trong “giờ vàng” 3-4 tiếng), vẫn có thể cứu được.

Còn đột tử là khi ngừng tim đột ngột, thường không có dấu hiệu báo trước. Người đang khỏe mạnh bỗng ngã gục, bất tỉnh, tim không còn đập – và nếu không được hồi sức tim phổi (CPR) ngay lập tức, cơ hội sống sót rất thấp. Đột tử có thể đến từ rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, điện giật, chấn thương nặng...

Tóm lại:

  • Đột quỵ là “máu không lên não” – có thể có dấu hiệu báo sớm.
  • Đột tử là “tim ngừng đập” – xảy ra nhanh, rất nguy hiểm.

Cả hai đều đáng sợ, nhưng điều chỉnh lối sống, kiểm tra sức khỏe định kỳ và học sơ cứu cơ bản có thể giúp phòng tránh và xử lý kịp thời. Bạn nhé!

Đột tử gây tử vong nhanh hơn đột quỵ

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM giúp mọi người phân biệt 2 tình trạng đột quỵ, đột tử và các thuật ngữ có liên quan.

Đột tử có thể xuất phát từ thuật ngữ “sudden cardiac death” hoặc “sudden cardiac arrest”. Biểu hiện thường gặp, một bệnh nhân đang (có vẻ) bình thường đột nhiên gục xuống, do tim ngừng đập một cách đột ngột, và có thể gây tử vong trong ít phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân của đột tử thường do tắc nghẽn mạch máu nuôi tim (mạch vành) hoặc do bệnh lý rối loạn nhịp tim.

Đột quỵ xuất phát từ thuật ngữ “stroke”, hoặc trước đây hay dùng từ “CerebroVascular accident”, dịch ra là “tai biến mạch máu não”.

Dù “đột quỵ” bao hàm đột quỵ thiếu máu não và xuất huyết não, tuy vậy, khi nhắc đến từ “stroke” trong các tài liệu nước ngoài, mặc nhiên nên hiểu là đột quỵ thiếu máu não. Nếu đề cập xuất huyết não, họ sẽ dùng thuật ngữ “Intracranial hemorrhage”, chứ không dùng “stroke”.

Đột quỵ gây ra do tình trạng mạch máu não bị tắc nghẽn đột ngột. Hậu quả là, các tế bào vùng não được nuôi dưỡng bởi mạch máu tắc nghẽn, bị chết dần và dẫn đến mất chức năng thần kinh, biểu hiện bằng triệu chứng: liệt tay và chân một bên, nói đớ, méo miệng… Khi tắc nghẽn mạch máu lớn, theo thời gian, số lượng tế bào não chết với thể tích lớn có thể dẫn đến hiện tượng phù nề gây ảnh hưởng đến ý thức, hôn mê.

Nặng hơn nữa và mất thêm thời gian nữa, là hiện tượng chèn ép, gây thoát vị não, ảnh hưởng đến vùng thân não, là nơi được xem là tổng chỉ huy của hệ tuần hoàn và hô hấp. Đến lúc đó, đột quỵ mới có thể làm cho bệnh nhân tử vong.

Như vậy, có 2 điểm khác biệt quan trọng giữa đột quỵ với đột tử:

(1) Hơn 90% các trường hợp đột quỵ bắt đầu bằng triệu chứng FAST: yếu liệt 1/2 người, méo miệng và nói đớ. Vì vậy có thể nói, không có FAST, gần như ít có khả năng là đột quỵ.

(2) Khác với đột tử có thể gây tử vong trong ít phút, đột quỵ KHÔNG gây tử vong trong những giờ đầu tiên, mà thường sau vài ngày. Để gây tử vong, đột quỵ CẦN THỜI GIAN.

Một cách dễ hiểu, bệnh nhân bị đột quỵ thường sẽ vẫn có đủ thời gian để làm gì đó. Giống như mấy anh tài tử cải lương, trước khi tắt thở, vẫn có thể hoàn thành một câu vọng cổ!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X