Nổi vết đỏ suốt 8 năm không dứt, nghi ngờ bệnh chồng chéo: vảy nến và viêm da tiết bã
Suốt 8 năm, nữ bệnh nhân sống chung với các mảng da đỏ bong tróc tái phát ở nhiều vị trí trên cơ thể. Dù từng đi khám và được điều trị theo hướng vảy nến, các tổn thương vẫn không dứt hẳn mà liên tục tái phát. Gần đây, khi đến khám tại Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, bệnh nhân bày tỏ mong muốn tìm được nguyên nhân chính xác và hướng điều trị dứt điểm.
Theo BS.CK1 Đinh Ngọc Liên - Trưởng Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ da, sau khi thăm khám, nhận thấy đây là một ca khó với biểu hiện “chồng chéo”. Các sang thương trên mặt và da đầu nghiêng nhiều về viêm da tiết bã, trong khi các tổn thương trên thân mình và chi lại nghi ngờ là vảy nến, đặc biệt khi có tổn thương móng kèm theo dấu hiệu vệt dầu loang.
Theo BS.CK1 Đinh Ngọc Liên, hai bệnh lý này có thể khởi phát tương tự nhau, đặc biệt ở giai đoạn sớm. “Vảy nến và viêm da tiết bã đều là bệnh mạn tính, có thể tái đi tái lại, nhưng vảy nến mang tính hệ thống và có thể gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, thậm chí khớp, chứ không chỉ đơn thuần ở da như viêm da tiết bã. Do đó, tiên lượng và hướng điều trị dài hạn sẽ rất khác nhau”.
Trong trường hợp này, sinh thiết da là bước cần thiết để xác định chính xác chẩn đoán. Bởi mặc dù hiện tại, hướng điều trị vẫn là sử dụng thuốc bôi do bệnh chưa quá nặng và không có tổn thương khớp, nhưng nếu là vảy nến, bệnh có thể diễn tiến phức tạp hơn trong tương lai.
Kết quả sinh thiết xác nhận bệnh nhân mắc vảy nến. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc bôi và đã ghi nhận những cải thiện tích cực, các sang thương gần như biến mất. BS.CK1 Đinh Ngọc Liên cho biết thêm: “Dù tổn thương ngoài da đã ổn định, nhưng do vảy nến là bệnh mạn tính có nguy cơ tái phát và ảnh hưởng toàn thân, bệnh nhân sẽ cần được theo dõi định kỳ lâu dài”.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
