Những “tai nạn quen mặt” tại khoa Cấp cứu mỗi dịp Tết
Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn và được mong chờ nhất trong năm. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Tấn An - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây cũng là thời điểm số lượng người bệnh nhập viện cấp cứu gia tăng đáng kể, với nhiều nguyên nhân quen thuộc nhưng không kém phần nguy hiểm.
Nguyên nhân hàng đầu là sử dụng rượu bia quá mức. Tình trạng ngộ độc rượu, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, thậm chí các vụ xô xát, đánh nhau sau tiệc tùng thường xuyên được ghi nhận trong những ngày cao điểm Tết. Việc lạm dụng đồ uống có cồn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy đáng tiếc.
Bên cạnh đó, thực phẩm ngày Tết cũng là “điểm nóng” của các ca nhập viện. Những món ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính. Ngoài ra, các món chứa nhiều đường, đạm, chất béo như bánh mứt, thịt kho, đồ chiên rán… dễ làm gia tăng biến cố cấp tính ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường. Không ít trường hợp phải nhập viện do tăng huyết áp đột ngột, rối loạn đường huyết sau những bữa ăn quá đà.

Đáng chú ý, các loại thực phẩm tưởng chừng vô hại như hạt dưa, viên kẹo, vỏ kẹo lại tiềm ẩn nguy cơ hóc dị vật ở trẻ nhỏ. Mỗi dịp Tết, Khoa Cấp cứu tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị sặc, hóc do ăn uống không được giám sát kỹ.
Ngoài ra, quá trình chuẩn bị mâm cỗ ngày xuân cũng có thể dẫn đến tai nạn sinh hoạt như bỏng, cháy nổ, đứt tay hoặc té ngã trong lúc nấu nướng, dọn dẹp.
Theo BS Nguyễn Tấn An, để Tết trọn niềm vui, người dân cần sử dụng rượu bia có chừng mực, lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn, theo dõi sát trẻ nhỏ khi ăn uống và chú ý an toàn trong sinh hoạt. Chủ động phòng ngừa vẫn là cách tốt nhất để tránh “mở hàng” năm mới bằng một chuyến vào khoa cấp cứu.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
