Hotline 24/7
08983-08983

Những điều chưa biết về bao cao su

Thật khó tin nhưng dường như bao cao su đã có từ 1000 năm trước Công Nguyên!

1. Bao cao su xuất hiện từ bao giờ?

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những bức tranh trong đó vẽ người Ai cập cổ sử dụng bao làm bằng da.

Tại châu Âu, bằng chứng sớm nhất cho thấy con người biết sử dụng bao cao su là trên những bức tranh cổ ở trong một hang động thuộc vùng Combarelles (Pháp). Những bức tranh này được xác định có niên đại vào khoảng năm 100-200 sau công nguyên.

Tên gọi Condom được cho rằng xuất phát từ tên của Tiến sỹ Condom tại Quondam, bác sỹ của vua Charles II. Tuy vậy, có vẻ như từ này thực ra được xuất phát từ tiếng Latin, condom có nghĩa là “chỗ đựng/chỗ chứa”.

Tại các nước châu Á, giấy lụa và cả da rùa đã được sử dụng để làm bao tránh thai còn ở châu Âu sử dụng ruột súc vật. Tuy vậy, cho tới năm 1844, khi những chiếc bao lần đầu tiên được làm bằng cao su thì phương tiện tránh thai này mới được sử dụng rộng rãi, đại trà.
 
2. Tại sao sản phẩm bao cao su thường được ép hình vuông?

Để đảm bảo cho bao cao su ở vị trí tối ưu, không chịu bất cứ sự co giãn nào thêm. Nằm trong gói hình chữ nhật, những điểm bao cao su bị đè xuống dễ giãn ra.

3. Trên thế giới có bao nhiêu thương hiệu bao cao su?

Chưa có một số liệu thống kê cụ thể nào về số thương hiệu bao cao su trên thế giới, nhưng theo ước tính, con số đó có thể lên đến hàng nghìn. Một trong những thương hiệu thường được nhắc đến là Durex.

Thương hiệu Durex có nguồn gốc từ năm 1915 khi L. A. Jackson thành lập nên London Rubber Company. Hoạt động trong một phòng nhỏ đằng sau một cơ sở sản xuất thuốc lá ở London, Jackson bắt đầu kinh doanh những dụng cụ “bảo hộ” trong các tiệm hớt tóc, đây có thể xem là một hành động khá táo bạo và mới mẻ trong thời kỳ bấy giờ.

4. Tuổi thọ của một bao cao su thường là bao lâu?
Các sản phẩm bao cao su có thời hạn sử dụng thường 5 năm, mặc dù thực tế cho thấy không có lý do gì khiến sản phẩm phải hủy bỏ sau 5 năm. Chiếc bao cao su lâu đời nhất thế giới còn nguyên vẹn được trưng bày tại bảo tàng tại Áo.

Chiếc bao cao su có thể tái sử dụng nhiều lần có từ năm 1640 và được tìm thấy ở Lund - Thụy Điển.
Ngoài ra, “anh bạn” này còn phải trải qua các công đoạn kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế cao trước khi phân phối ra thị trường.

Theo Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X