Hotline 24/7
08983-08983

Nhiều trẻ khiếm thính không được chữa trị

Ước tính mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 3.000 trẻ điếc bẩm sinh và số trẻ bị điếc có xu hướng tăng cao khi nhiều thai phụ mắc bệnh rubella, nhiễm khuẩn, ngộ độc thuốc…

Tuy nhiên, có quá ít trẻ được điều trị, dù Việt Nam đã tiếp cận được các kỹ thuật hiện đại.
 
Chi phí điều trị quá cao

"Trước khi quyết định bán nhà, nhiều người thân đã cản tôi không nên đổ hết cả gia sản vào việc điều trị cho con, chỉ với hy vọng cháu gọi được tiếng ba mẹ…", chị H.T.L. - mẹ bé Nh., bốn tuổi (ngụ Bình Định) tâm sự. Sau khi bé Nh. phẫu thuật cấy điện cực ốc tai, một số người xầm xì "đeo tai hết một tỷ đồng", nhưng cuối cùng, hai vợ chồng chị đã hạnh phúc khi con bậpbẹ nói.

Nhưng, không phải ai cũng được hưởng niềm vui như thế. Không phải gia đình nào cũng có khả năng hoặc dám bán nhà, vay mượn khắp nơi để điều trị bệnh cho con. Tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP.HCM, sau khi nghe bác sĩ tư vấn kỹ thuật điều trị điếc tốn đến hàng trăm triệu đồng, nhiều bà mẹ gạt nước mắt, lặng lẽ dẫn con ra về.

Vì không có đủ kinh phí điều trị điếc, nhiều phụ huynh tiếp tục cho con điều trị tại các... thầy lang. Điều nguy hiểm là một số trẻ sau khi đến thầy lang đã mất cơ hội điều trị điếc.

Mỗi năm, chỉ riêng tại BV Tai Mũi Họng TP.HCM, đã tiếp nhận khoảng 1.000 trẻ bị điếc, trong đó đến 50% trẻ điếc sâu không thể đeo máy trợ thính, phải phẫu thuật. Tuy nhiên, chưa đến 30 trẻ có điều kiện về tài chính tiếp tục phẫu thuật điều trị điếc (tỷ lệ 3%). Bà Hà Thị Kim Yến - nguyên Trưởng khoa Vật lý trị liệu, BV Nhi Đồng 1 TP.HCM - băn khoăn, từ những năm 90 của thế kỷ trước, TP.HCM đã phát triển kỹ thuật điều trị điếc, mở ra cơ hội hòa nhập lớn cho nhiều trẻ bị điếc bẩm sinh, nhưng đến nay vẫn còn quá nhiều trẻ khi giao tiếp phải dùng ngôn ngữ ký hiệu - điệu bộ. Trong khi đó, mỗi năm, Việt Nam có thêm khoảng 3.000 trẻ bị điếc bẩm sinh.

Tỷ lệ trẻ bị điếc bẩm sinh đang tăng lên khi dịch bệnh xuất hiện ngày càng nhiều, thai phụ nhiễm rubella, siêu vi khác hoặc bị ngộ độc thuốc, thậm chí nhiều nguyên nhân không rõ. Hiện, Việt Nam vẫn chưa có các phương tiện tầm soát điếc bẩm sinh. Chưa kể, một số bệnh nhi đột ngột bị điếc, nhưng gia đình do điều kiện hạn chế nên trẻ không được can thiệp y tế kịp thời.

Kỹ thuật viên đang tập nói cho bệnh nhi cấy điện cực ốc tai
(ảnh chụp tại BV Nhi Đồng 1)

Bảo hiểm y tế thanh toán

ThS-BS Đỗ Hồng Giang - Phó khoa Thính học, BV Tai Mũi Họng - cho biết, hiện Việt Nam đã ứng dụng các phương pháp điều trị điếc tiên tiến, riêng BV Tai Mũi Họng ứng dụng đến sáu kỹ thuật, nhưng vẫn rất ít trẻ có cơ hội điều trị. Với trẻ bị điếc nhẹ sẽ được điều trị bằng cách đeo máy trợ thính hoặc máy trợ thính qua xương.
 
Trẻ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng điều trị được hai kỹ thuật này, với chi phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng cho một bên tai. Nếu trẻ bị điếc sâu, hoàn toàn không nghe được, buộc phải ứng dụng kỹ thuật cấy ốc tai điện tử, nhưng chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng cho một bên tai và chỉ hiệu quả với những trẻ được phát hiện sớm, thường dưới ba tuổi; còn với trẻ trên sáu tuổi, hiệu quả thấp hơn. Trẻ cũng có thể được áp dụng kỹ thuật cấy ốc tai điện tử phối hợp với máy trợ thính.

Bà Lưu Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM - cho biết, hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) đã thực hiện thanh toán cho rất nhiều kỹ thuật điều trị bệnh lý bẩm sinh như: mổ tim bẩm sinh, bệnh máu không đông, bệnh thiếu máu - Thalassemia… Riêng các kỹ thuật điều trị bệnh điếc bẩm sinh, dù BHYT thấy rất quan trọng, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng, nhưng phải được Bộ Y tế đưa vào danh mục BHYT thì BHXH mới thanh toán. Để các kỹ thuật điều trị điếc bẩm sinh này được thanh toán BHYT thì sở y tế tỉnh/thành phải kiến nghị với BHXH và chứng minh hiệu quả của kỹ thuật đó.

Như vậy, trong khi BHXH còn chờ Bộ Y tế thay đổi thì đã và đang có nhiều trẻ mất đi cơ hội có cuộc sống bình thường.

AloBacsi.vn
 Theo Văn Thanh - Phụ nữ online

Phụ huynh đừng nản lòng khi dạy trẻ tập nói

Với trẻ bị điếc nặng, trẻ nói sớm hay trễ phụ thuộc vào thời điểm cấy điện cực ốc tai. Với trẻ bình thường, khi được hai tuổi sẽ có vốn từ khoảng 200 từ và người lớn hiểu được 75% ngôn ngữ trẻ giao tiếp. Nếu trẻ bị điếc được cấy điện cực ốc tai lúc ba tuổi thì sau khi cấy điện cực ốc tai trẻ mới bước vào giai đoạn tập nói. Với những trẻ từng có khả năng nghe nói, nhưng mắc bệnh điếc đột ngột, không nói được thì khả năng tập nói trở lại sẽ nhanh hơn sau khi gắn điện cực ốc tai.

Mặt khác, để trẻ nói được, cha mẹ phải thường xuyên luyện tập cho trẻ nhưng tuyệt đối không cho trẻ nhìn miệng nhiều, vì như vậy trẻ nói rất nhanh khi nhìn hình dáng của miệng, nhưng lại không sử dụng tai, mắt để hiểu ngôn từ. Ngoài việc dành nhiều thời gian luyện nói cho trẻ, phụ huynh cần tận dụng thời gian trước đi ngủ, tắt đèn trò chuyện với trẻ, trẻ cảm thấy gần gũi với người thân và tăng hoạt động tới não để hiểu ngôn từ. Riêng tại bệnh viện, trẻ sẽ được phục hồi chức năng tập nói thông qua trị liệu, nhưng nhiều phụ huynh quá bận rộn không đưa trẻ đến tập nói, cuối cùng trẻ vẫn không nói được dù đã thực hiện phẫu thuật.

Hiện nay, hệ thống điều trị điếc cho trẻ thiếu các bác sĩ thính học và chưa có sự phối hợp đều đặn giữa bác sĩ điều trị, kỹ thuật viên trị liệu và gia đình bệnh nhi.

Hà Thị Kim Yến (nguyên Trưởng khoa Vật lý trị liệu BV Nhi Đồng 1)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X