Nhiều trẻ em không được tiêm phòng đầy đủ
Cứ 5 trẻ nhỏ mới có 2 em được tiêm phòng đầy đủ; tỷ lệ trẻ thấp còi ở mức khá cao; tỷ lệ phụ nữ xét nghiệm HIV thì ngược lại.
Báo cáo điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ VN (MICS) 2010-2011 được Tổng cục Thống kê công bố hôm nay 16/12 tại Hà Nội cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều bất bình đẳng trong cuộc sống của trẻ em và phụ nữ theo vùng miền, nơi cư trú, điều kiện kinh tế và dân tộc.

Điều tra trong năm 2010 và 2011 với gần 12.000 hộ dân ở 63 tỉnh thành đã vẽ lên một bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình trẻ em và phụ nữ ở nước ta. Trong lĩnh vực tiêm chủng, hiện cứ 5 trẻ em trong độ tuổi từ 12- 23 tháng thì chỉ có 2 em được tiêm phòng đầy đủ và có khoảng cách lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn.
Trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường, các phát hiện của Điều tra MICS 2010-2011 cho thấy 7/10 người được tiếp cận nước uống và công trình vệ sinh được cải thiện. Tuy nhiên, số người sống trong các gia đình dân tộc Kinh hoặc Hoa được tiếp cận các công trình vệ sinh này cao hơn 2 lần so với những người sống trong các gia đình dân tộc thiểu số.
Về dinh dưỡng, gần như 4 trẻ em dưới năm tuổi thì có một trẻ bị thấp còi, tức là thấp hơn chiều cao trung bình ở lứa tuổi của trẻ. Tỉ lệ thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số cao gấp hai lần so với trẻ em đồng lứa dân tộc Kinh hoặc Hoa.
Theo Đông Bích - Lao động
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình