Hotline 24/7
08983-08983

Người già có khả năng mắc viêm não Nhật Bản không?

Ông ngoại tôi năm nay 70 tuổi hay bị muỗi chích, kế bên nhà có bé bị muỗi chích và bé bị viêm não Nhật Bản. Bệnh này có nguy hiểm cho người lớn không, thưa BS?

BS Trương Hữu Khanh:

Viêm não Nhật Bản xuất hiện từ tháng 5 - tháng 10 hằng năm. Đặc biệt ở miền Bắc nó có tiêu chí rất rõ, ở miền Nam nó có thể xảy ra quanh năm.

Những nơi rậm rạp, khu chăn nuôi heo hoặc mùa vải chim tu hú về là nguồn bệnh viêm não Nhật Bản. Khi muỗi đó đốt người lớn hay trẻ em, vẫn có thể có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, người lớn lúc trước có thể bị bệnh này nhưng bị rất nhẹ. Cho nên, vắc xin viêm não Nhật Bản cũng được chích cho người lớn khi sống trong vùng dịch tễ có nhiều đồng lúa hoặc người thành thị đi về vùng quê chơi.

Đặc biệt, vắc xin thế hệ mới chỉ cần 1 mũi. Chúng ta không cần quan tâm đến người lớn chích bao nhiêu mũi, nhiều lắm là 2 mũi, không cần phải nhắc lại.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X