Hotline 24/7
08983-08983

Người đàn ông mang khối u "to như quả bóng" nặng gần 4kg trước ngực suốt 2 năm trời

Một ca bệnh hiếm gặp với khối u trung thất kích thước "khủng" lên đến 30x20cm, nặng 3,6kg - tương đương trọng lượng một trẻ sơ sinh vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật thành công, mang lại cơ hội sống thứ hai cho nam bệnh nhân 42 tuổi sau hai năm âm thầm chịu đựng các cơn đau tức ngực, khó thở.

Hai năm sống trong mệt mỏi vì chủ quan

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở tăng dần khi nằm, cảm giác mệt mỏi triền miên khiến anh không thể lao động nặng. Những dấu hiệu bất thường này đã xuất hiện từ 2 năm trước, nhưng vì chủ quan nghĩ là bệnh nhẹ, anh không đi khám cho đến khi các triệu chứng trở nên rõ rệt.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hình ảnh cắt lớp vi tính cho thấy toàn bộ phổi phải gần như bị xẹp do khối u trung thất khổng lồ chèn ép. Khối u nằm lệch trong khoang màng phổi phải, đẩy cơ hoành và đe dọa nghiêm trọng đến hô hấp. Kết quả sinh thiết xác định đây là u bao sợi thần kinh Schwannoma, lành tính nhưng hiếm gặp và cực kỳ lớn.

Hình ảnh phim chụp X-quang trước và sau khi phẫu thuật. Hình trước phẫu thuật (bên trái): Khối u xâm chiếm khoang ngực, gây xẹp gần như toàn bộ phổi phải (ảnh: BVCC)

Ca mổ "chạy đua với sự sống"

Thách thức lớn nhất trong cuộc phẫu thuật là vị trí và kích thước của khối u. Dù đã sử dụng tối đa các dụng cụ banh lồng ngực, các bác sĩ vẫn không thể lấy khối u ra nguyên vẹn. Ekip buộc phải cắt một đoạn xương sườn để mở rộng lối tiếp cận.

Khối u mềm, tăng sinh mạch máu mạnh khiến máu chảy ồ ạt trong quá trình phẫu tích. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, bệnh nhân được truyền bù máu kịp thời, kỹ thuật kiểm soát cuống mạch và thắt mạch cầm máu giúp kiểm soát tình hình. Sau 2 giờ căng thẳng, các bác sĩ đã lấy trọn vẹn khối u ra ngoài, phổi phải giãn nở và hoạt động trở lại bình thường.

Chỉ một ngày sau mổ, bệnh nhân có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng và được xuất viện sau 4 ngày trong trạng thái khỏe mạnh. Người bệnh cho rằng anh như được hồi sinh sau ca mổ.

Khối u có kích thước 30x20 cm, nặng 3,6 kg, xâm chiếm gần như toàn bộ khoang ngực của bệnh nhân (ảnh: BVCC)

Theo TS.BS Ngô Gia Khánh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Mạch máu, thành công của ca mổ đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị: Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Mạch máu, Trung tâm Gây mê Hồi sức, Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Sự chuẩn bị chủ động, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần tận tâm là yếu tố cốt lõi giúp Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong trong điều trị các ca bệnh khó.

Trường hợp này là lời cảnh tỉnh rõ ràng về việc không nên chủ quan với các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, đau tức ngực, khó thở khi nằm... những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản nhưng có thể báo hiệu bệnh lý nghiêm trọng.

TS.BS Ngô Gia Khánh khuyến cáo, u trung thất thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Do vậy, việc khám sức khỏe định kỳ là cực kỳ quan trọng để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X