Hotline 24/7
08983-08983

Người đàn ông mang khối u nặng 80kg suốt 10 năm

17 tuổi, anh Hải phải cắt bỏ bên chân phải to quá khổ. Nhưng rồi, đoạn chân còn lại tiếp tục phình to, đến nay đường kính đã hơn 1m.

Anh Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ 26/30 Xuân An, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã mang trên mình một khối u nặng 80kg trong suốt 10 năm qua.

Anh Hải với khối u trên người - Ảnh: V.T.

Gia đình cho biết lên 4 tuổi thì chân phải của anh Hải bắt đầu lớn hơn bình thường. Năm 17 tuổi, chân của anh đã nặng 25kg nên gia đình đưa đi khám tại BV Đa khoa Lâm Đồng nhưng các bác sĩ vẫn không tìm ra được căn bệnh, buộc lòng gia đình cầu cứu các bác sĩ cắt bỏ cái chân quá khổ này.

Sau khi đoạn chi, năm 2001 đoạn chân còn lại tiếp tục to ra... Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Hải cứ để khối u ngày càng phát triển bao kín cả phần mông và lưng. Đến nay đường kính của khối u mà anh Hải phải mang trên người đã hơn 1m và nặng 80kg, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải trông chờ vào bà mẹ 61 tuổi. Nguyện vọng của anh Hải là được nhà khoa học nào đó giúp phẫu thuật cắt bỏ được khối u.

Theo Võ Trang - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X