Hotline 24/7
08983-08983

Ngày càng nhiều trẻ dậy thì sớm

Dậy thì sớm không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tâm lý mà còn đặt trẻ trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Vừa qua, dư luận quan tâm đến việc bé gái K.H (ở một tỉnh thuộc ĐBSCL) có những biểu hiện dậy thì như tuyến vú phát triển, có kinh nguyệt khi mới… 2 tuổi.
 
Tuy nhiên, theo BS Hoàng Thị Diễm Thúy, Phó trưởng Khoa Thận - Nội tiết của BV Nhi Đồng 2 (TPHCM), nơi tiếp nhận điều trị cho bé K.H, trường hợp trẻ nhỏ dậy thì sớm hiện không còn là chuyện hiếm gặp.

Thường gặp ở bé gái

BS Vũ Xuân Thọ, Trưởng Khoa BV cho biết dậy thì sớm là khi cơ thể trẻ xuất hiện những đặc điểm sinh dục thứ phát trước 8 tuổi, như bé gái có kinh nguyệt, tuyến vú phát triển, xuất hiện lông mu; bé trai vỡ tiếng, cao vọt, bộ phận sinh dục phát triển…

Tư vấn cho trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn tại BV Từ Dũ
 
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc dậy thì sớm. Trẻ em ở những vùng gần xích đạo, đồng bằng, thành thị thường dậy thì sớm hơn trẻ ở những khu vực khác.
 
Cuộc sống hiện đại chứa đựng những yếu tố nguy cơ: Thực phẩm chứa chất tăng trưởng, tăng trọng; các nguồn ánh sáng nhân tạo như tivi, máy vi tính, đặc biệt là màn hình tinh thể lỏng; các nội dung, hình ảnh quan hệ của người lớn... đều có thể tác động đến trẻ, gây ra hiện tượng này.
 
Dậy thì sớm thường gặp ở bé gái hơn là bé trai. BS Thúy cảnh báo rằng những em béo phì, sử dụng nhiều thức ăn nhanh, thức ăn đóng hộp cũng thuộc nhóm có nguy cơ dậy thì sớm.
 
BS Thọ phân tích: Dậy thì sớm ở trẻ gồm hai loại thật và giả. Dậy thì thật có thể do các nguyên nhân nêu trên và phụ thuộc vào gonadotropin - một loại hoóc-môn sinh dục, có nghĩa là thần kinh trẻ thức tỉnh sớm và có hoóc-môn này.
 
Dậy thì giả  không phụ thuộc gonadotropin và có thể do các khối u buồng trứng, tinh hoàn tiết ra estrogen và testosterone, gây ra hiện tượng hệ thần kinh trung ương vẫn “ngủ” mà ngoại vi đã “thức”; các u tuyến thượng thận cũng có thể gây ra tình trạng này.

Không tự điều trị ở nhà

Dậy thì sớm dễ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ vì các em còn trong tuổi ăn, tuổi chơi mà cơ thể đã phát triển như người lớn, khác biệt với bạn bè... Sự phát triển thể chất cũng bị hạn chế. Trong giai đoạn tiền dậy thì, trẻ gái có thể cao lên khoảng 25 cm/năm, trẻ trai khoảng 28 cm/năm.
 
Nếu dậy thì quá sớm, trẻ chưa kịp cao lên đã bị các hoóc-môn sinh dục làm thúc đẩy quá trình hàn sụn tiếp hợp và ngưng cao. Đối với các bé gái, việc cơ thể đã phát triển như thiếu nữ khi tuổi đời còn quá non nớt khiến các em dễ bị xâm hại tình dục.
 
Theo BS Thúy, dậy thì sớm thường kéo theo lão hóa sớm về sau, đối với nữ là mãn kinh sớm. BS Thọ lưu ý: Dậy thì sớm không thể tự điều trị ở nhà, trẻ cần được đưa đến BS chuyên khoa để có hướng xử lý đúng và toàn diện.
 
Tại TPHCM, phụ huynh có thể đưa con đến điều trị tại các BV phụ sản như Từ Dũ, Hùng Vương hoặc khoa nội tiết của BV Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2.
 

Dậy thì ở tuổi 9-14 cũng cần lưu ý

BS Nguyễn Thị Kim Hoàng, Phó trưởng Khoa Kế hoạch hóa gia đình của BV cho biết nhiều trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn phải đến BV để phá bỏ, trong đó có những bé mới 12 - 13 tuổi; có cháu đến bệnh viện còn vùng vằng, làm nũng với mẹ… Đó là những hình ảnh đau lòng.
 
Ngoài trẻ được chẩn đoán dậy thì sớm (dưới 8 tuổi) thì các em ở tuổi 9 - 14 đã phát triển như thiếu nữ cũng rất cần được quan tâm.
 
Ở tuổi này, sinh lý phát triển nhưng các em chưa đủ chín chắn để biết kiềm chế bản thân, chưa hiểu biết về tình dục an toàn. Vì thế, nên giáo dục giới tính cho trẻ từ tuổi lên 10 để giúp các em không lỡ lầm và không trở thành nạn nhân của việc lạm dụng tình dục.

Theo Anh Thư - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X