Ngành y tế Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản
Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, ngành Y tế Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ ngành Y tế Nhật Bản khắc phục thiên tai thảm họa.
Nhằm chia sẻ với những mất mát to lớn về người và tài sản của nhân dân Nhật Bản do trận động đất kèm theo sóng thần gây ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã gửi công hàm chia buồn đến Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Văn phòng JICA, đồng thời khẳng định ngành y tế Việt Nam luôn sát cánh sẵn sàng hỗ trợ ngành y tế Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của TW Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, ngày 18/3, toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Bộ Y tế đã quyên góp, ủng hộ nhân dân Nhật Bản.
Trong công hàm Bộ Y tế Việt Nam gửi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và văn phòng JICA nêu rõ: Bộ Y tế nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới đất nước và nhân dân Nhật Bản đối với những mất mát to lớn về người và tài sản gây ra do trận động đất kèm theo sóng thần xảy ra tại tỉnh Mijagi, Nhật Bản ngày 11/3 vừa qua.
Chính phủ Việt Nam nói chung và ngành y tế nói riêng chia sẻ sâu sắc với những hậu quả nghiêm trọng mà Nhật Bản đang phải gánh chịu. Bộ Y tế Việt Nam xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới nhân dân Nhật Bản, đặc biệt là các nạn nhân trong vụ động đất tại tỉnh Mijagi.
Công hàm cũng khẳng định: Bộ Y tế Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ ngành y tế Nhật Bản thông qua việc gửi các chuyên gia y tế sang tham gia các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho người dân Nhật Bản, góp phần vào nỗ lực của Nhật Bản trong việc giải quyết hậu quả của thảm hoạ. Đồng thời, Bộ Y tế Việt Nam sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ ngành y tế Nhật Bản để vượt qua mất mát lớn lao này.
Sáng ngày 18/3, trao đổi với phóng viên báo chí về những triển khai của ngành y tế Việt Nam đối với việc hỗ trợ ngành y tế Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã giao cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh lên phương án, kế hoạch chuẩn bị nhân sự là các thầy thuốc chuyên ngành có nhiều năm kinh nghiệm và thành thạo trong việc xử lí phóng xạ, khi có yêu cầu của nhà nước ta cũng như yêu cầu từ phía Nhật Bản, Bộ Y tế sẽ cử ngay đội ngũ chuyên gia này đến Nhật Bản hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và khắc phục hậu quả nhiễm phóng xạ.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Y tế đã giao cho Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với các bộ/ngành và đơn vị liên quan cập nhật liên tục thông tin về mức độ ô nhiễm phóng xạ để kịp thời có phương án xử lý về mặt y tế.
Riêng về việc chuẩn bị phương án kiểm tra nhiễm xạ đối với công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước, theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, hiện tại Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc nghiên cứu tình hình, lên các phương án đệ trình cần thiết để sẵn sàng triển khai lực lượng y tế tham gia kiểm tra sức khỏe, đo mức độ nhiễm xạ và điều trị kịp thời nếu phát hiện có dấu hiệu nhiễm xạ.
Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của TW Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, ngày 18/3, toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Bộ Y tế đã quyên góp, ủng hộ nhân dân Nhật Bản.
Ngành Y tế quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản.
Trong công hàm Bộ Y tế Việt Nam gửi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và văn phòng JICA nêu rõ: Bộ Y tế nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới đất nước và nhân dân Nhật Bản đối với những mất mát to lớn về người và tài sản gây ra do trận động đất kèm theo sóng thần xảy ra tại tỉnh Mijagi, Nhật Bản ngày 11/3 vừa qua.
Chính phủ Việt Nam nói chung và ngành y tế nói riêng chia sẻ sâu sắc với những hậu quả nghiêm trọng mà Nhật Bản đang phải gánh chịu. Bộ Y tế Việt Nam xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới nhân dân Nhật Bản, đặc biệt là các nạn nhân trong vụ động đất tại tỉnh Mijagi.
Công hàm cũng khẳng định: Bộ Y tế Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ ngành y tế Nhật Bản thông qua việc gửi các chuyên gia y tế sang tham gia các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho người dân Nhật Bản, góp phần vào nỗ lực của Nhật Bản trong việc giải quyết hậu quả của thảm hoạ. Đồng thời, Bộ Y tế Việt Nam sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ ngành y tế Nhật Bản để vượt qua mất mát lớn lao này.
Sáng ngày 18/3, trao đổi với phóng viên báo chí về những triển khai của ngành y tế Việt Nam đối với việc hỗ trợ ngành y tế Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã giao cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh lên phương án, kế hoạch chuẩn bị nhân sự là các thầy thuốc chuyên ngành có nhiều năm kinh nghiệm và thành thạo trong việc xử lí phóng xạ, khi có yêu cầu của nhà nước ta cũng như yêu cầu từ phía Nhật Bản, Bộ Y tế sẽ cử ngay đội ngũ chuyên gia này đến Nhật Bản hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và khắc phục hậu quả nhiễm phóng xạ.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Y tế đã giao cho Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với các bộ/ngành và đơn vị liên quan cập nhật liên tục thông tin về mức độ ô nhiễm phóng xạ để kịp thời có phương án xử lý về mặt y tế.
Riêng về việc chuẩn bị phương án kiểm tra nhiễm xạ đối với công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước, theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, hiện tại Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc nghiên cứu tình hình, lên các phương án đệ trình cần thiết để sẵn sàng triển khai lực lượng y tế tham gia kiểm tra sức khỏe, đo mức độ nhiễm xạ và điều trị kịp thời nếu phát hiện có dấu hiệu nhiễm xạ.
Theo Sức khỏe & Đời sống
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
