Hotline 24/7
08983-08983

Ngành Y tế “gặt hái” nhiều thành công lớn

Với tấm lòng “Lương y như từ mẫu” cùng sự phấn đấu không biết mệt mỏi, trong năm qua ngành y tế TPHCM đã "gặt hái" được nhiều thành công lớn.

Sáng 24/1, nhằm mục đích tri ân những “người thầy” trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, UBND thành phố đã phối hợp với Sở Y tế và các ban ngành tổ chức kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam tại Hội trường Thành ủy Thành phố.

Buổi lễ đã vinh hạnh đón tiếp những con người một thời làm rạng danh cho nền y học nước nhà như: Mẹ Việt Nạm anh hùng Bùi Thị Mè (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế), bà Đoàn Thúy Ba (Anh hùng lao động nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế) và Viện Sĩ, tiến sĩ Dương Quang Trung (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế).

Ngày thầy thuốc Việt Nam được diễn ra long trọng tại Hội trường thành phố

Để ôn lại những kỷ niệm cùng lời dạy của Bác Hồ cho cán bộ ngành Y, ông Dương Quang Trung đã đọc lại bức thư Người gửi cho toàn bộ “các cô chú” đang hoạt động trong lĩnh vực này. Bức thư có đoạn: “Cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. "Lương y phải như từ mẫu".

Từ lời dạy của Bác, ngành Y tế thành phố đã phấn đấu không ngừng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa Y học Cổ truyền và Y học Hiện đại, những năm sau bước tiến trong việc phòng và trị bệnh cho con người càng cao hơn so với năm trước. Riêng năm 2010 TPHCM là địa phương mũi nhọn trong việc ngăn chặn và đẩy lùi các căn bệnh nguy hiểm như HIV, các bệnh cúm A/H1N1, H5N1, sốt xuất huyết, tả…

BS Phạm Việt Thanh trao những bó hoa tri ân đến các bậc lão thành của ngành Y

Trong công tác khám chữa bệnh, TPHCM không ngừng ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật cao vào các lĩnh vực lâm sàng, cận lâm sàng như: Phẫu thuật tim hở phức tạp, phẫu thuật tim hở cho trẻ em nặng dưới 3.500g, ghép tạng, phẫu thuật nội soi lồng ngực, vi phẫu tuyến yên… Những ứng dụng trên đã cứu sống hàng nghìn sinh mạng, mở ra một hướng mới cho việc điều trị.

Nhằm đưa ngành Y tế thành phố tiến những bước dài hơn nữa trong năm 2011 BS Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong việc phòng bệnh và điều trị bệnh đến tất cả cán bộ y bác sĩ. Ông cũng cho biết, đầu quý III năm nay TPHCM sẽ triển khai xây dựng các bệnh viện ở cửa ngõ thành phố để giảm tải cho các bệnh viện trong nội thành.

Ông Hứa Ngọc Thuận trao giấy khen và bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhân lễ kỷ niệm này, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBNDTP đã trao bằng khen và giấy khen của Chủ tịch nước và Bộ Y tế cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Y tế tại TPHCM năm 2010.

Theo Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X