Hotline 24/7
08983-08983

Myanmar: 2/3 bệnh nhân HIV không được điều trị

Việc cắt giảm viện trợ quốc tế đã đe dọa sâu sắc đến cuộc khủng hoảng HIV ở Myanmar, nơi hàng chục nghìn người bị bệnh viện từ chối điều trị.

 
Tổ chức Bác sĩ không biên giới (Medecins Sans Frontieres - MSF) cho biết, chỉ khoảng 1/3 trong số 120.000 người cần thuốc kháng virus tại Myanmar được điều trị, còn 20.000 người chết mỗi năm do không được điều trị.
 
Xét nghiệm máu kiểm tra HIV ở thành phố Yangon, Myanmar 

Ông Peter Paul de Groote, người đứng đầu MSF tại Myanmar phát biểu, đã có sự gián đoạn “không thể chấp nhận được” trong việc điều trị HIV và cảnh báo tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu không có tài trợ thêm.

Hiện Quỹ Toàn cầu chống AIDS, Lao và Sốt rét đã hủy bỏ toàn bộ tài trợ khiến Myanmar chỉ còn một khoản tiền giới hạn để điều trị 40.000 người bệnh.

“Chúng tôi buộc phải nói với bệnh nhân rằng bệnh của bạn chưa nặng đến mức phải điều trị, hãy chờ đến khi bệnh của bạn đủ nặng thì chúng tôi mới có thể điều trị cho bạn”- ông Groote đau xót nói.

Trước thực trạng này, Tổ chức MSF đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay giải quyết vấn đề HIV và bệnh lao, trong đó cần khoảng 560 USD/năm cho mỗi ca điều trị.

Theo thống kê, tại Myanmar có khoảng 9.300 người nhiễm mới HIV mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng 300 người được điều trị.

“Nếu không tăng cường điều trị HIV và lao sẽ tiếp tục lây lan không kiểm soát được ở nhiều nơi. Phải điều trị từ bây giờ”- bác sĩ Khin Nyein Chan của MSF nhấn mạnh.

AloBacsi.vn (Theo Đăng Hưng - Sài Gòn Giải Phóng/ AFP)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X