Muỗi cắn sưng đỏ nhiều ở trẻ, cha mẹ nên xử trí thế nào?
Không phải trẻ nào bị muỗi cắn cũng có phản ứng giống nhau. Theo BS Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TPHCM, có bé chỉ đỏ nhẹ rồi hết, nhưng cũng có bé sưng đỏ, ngứa dữ dội, gãi nhiều dẫn đến nhiễm trùng và để lại sẹo.
BS Trương Hữu Khanh cho biết, muỗi có xu hướng cắn người này nhiều hơn người khác, có thể liên quan đến mùi da của từng người. Sau khi bị muỗi đốt, mức độ sưng đỏ cũng khác nhau. Những trẻ có phản ứng mạnh thường là do cơ địa dị ứng với nước bọt của muỗi chứ không phải do muỗi "độc" hơn.
Do đây là phản ứng dị ứng nên càng gãi hoặc chà xát, vùng da bị đốt càng sưng đỏ và ngứa nhiều hơn. Cha mẹ nên cắt ngắn móng tay cho trẻ, nếu trẻ quá ngứa có thể để trẻ gãi qua một lớp vải để hạn chế làm trầy xước da.

BS Trương Hữu Khanh cũng lưu ý không nên bôi các loại dầu nóng hoặc sản phẩm gây nóng lên vết muỗi cắn vì có thể khiến vùng da đỏ nhiều hơn, thậm chí nổi bọng nước. Nếu lỡ bôi gây phồng rộp, có thể sử dụng xanh methylen (Milian) theo hướng dẫn.
Nếu trẻ không quá khó chịu, phụ huynh chỉ cần theo dõi, không nên bôi quá nhiều loại thuốc hoặc các mẹo dân gian lên vết đốt. Trường hợp sưng đỏ nhiều có thể chườm mát, sử dụng kem dưỡng ẩm; nếu ngứa nhiều mới cần dùng kem chứa corticoid liều thấp hoặc thuốc chống dị ứng theo chỉ định của bác sĩ.
Muỗi không chỉ gây ngứa mà còn là trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó phổ biến nhất là sốt xuất huyết. Các loại kem chống muỗi chỉ có hiệu quả ở một mức độ nhất định, vì vậy phụ huynh nên chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi của trẻ, ưu tiên các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Quan trọng nhất vẫn là chủ động diệt muỗi, lăng quăng và bọ gậy để hạn chế muỗi sinh sản và phòng ngừa bệnh tật.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
