Hotline 24/7
08983-08983

Một phụ nữ bỗng nói giọng nước ngoài sau khi nhổ răng

Chỉ cần thay răng giả, bạn có thể nói bất cứ giọng nào bạn muốn như giọng Đông Âu, giọng Thụy Điển hoặc Anh.

Bà Karen Butler, 56 tuổi, một nhà tư vấn thuế đến từ Toledo, bang Oregon, đã nhận thấy cuộc sống của bà thay đổi kể từ khi bà phẫu thuật nha khoa.

Tháng 11/2009, vì mắc bệnh viêm lợi, bà Butler phải nhổ tất cả hàm răng trên và dưới. Một tuần sau, bà không thấy răng bị sưng, tuy nhiên giọng nói của bà có vẻ khác lạ. Bác sỹ nha khoa đã thực hiện phẫu thuật cho biết bà chỉ cần làm quen với răng mới.

Tuy nhiên, một tuần trôi qua mà vẫn không có gì thay đổi, bà Butler đã tiến hành một số nghiên cứu trực tuyến. Bà tự chẩn đoán bà mắc hội chứng giọng nước ngoài, một chứng bệnh hiếm gặp.

Sau ca phẫu thuật nha khoa, bà Karen Bulter chuyển sang nói giọng châu Âu. Ảnh minh họa

Theo tiến sĩ Helmi Lutsep, giáo sư và phó chủ tịch khoa Thần Kinh tại trường Đại học Health & Science, Oregon, hội chứng này thường do chấn thương não gây nên, mặc dù nó không phổ biến, nhưng hầu hết các nhà thần kinh học đều gặp ít nhất một trường hợp trong sự nghiệp của mình.

Ông nói: “Chúng tôi không biết rõ nó xảy ra như thế nào và tại sao lại xảy ra, nhưng đơn giản nó chỉ ảnh hưởng đến nhịp điệu của ngôn ngữ. Tôi hoàn toàn tin đây là một hiện tượng có thật. Những người này không hề bịa chuyện”.

Bà Butler cho hay từ trước tới giờ, bà chưa từng bị đột quỵ hay chấn thương não nào. Bà đã tiến hành xét nghiệm, nhưng vì bảo hiểm y tế của bà không có giá trị với căn bệnh này nên bà không thể kiểm tra được não.

Bà không thể nghe thấy giọng nói của mình, nhưng bà có thể cảm nhận được sự hình thành từ ngữ khác nhau trong lời nói.

Theo Hà Thanh - Khoa học và Đời Sống (Telegraph)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X