Hotline 24/7
08983-08983

Mới ngừng uống kháng sinh, hiến máu được không?

Câu hỏi

BS cho cháu hỏi, Ngày mai cháu đăng kí hiến máu nhưng lại không may bị ốm mới khỏi được một ngày tới chủ nhật là 2 ngày. Cháu có uống kháng sinh. BS cho cháu hỏi từ khi nghỉ uống kháng sinh tới lúc hiến máu là 2 ngày thì có hiến máu được không? Cảm ơn BS! (Thanh Tú - Nam Định)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Điều kiện để được hiến máu là người hiến máu phải có: tuổi từ 18 đến 60 với nam, 18 đến 55 với nữ. Cân nặng trên 45kg với nam và trên 43kg với nữ. Mạch và huyết áp đều bình thường, không cao quá cũng không thấp quá.

Phụ nữ đang mang thai, đang "đèn đỏ", điều hòa kinh nguyệt; đang cho con bú, và người mới hiến máu cách đó dưới 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ thì không được hiến máu; đang/ vừa khỏi cảm cúm hoặc đang uống thuốc trị bệnh, mới chích ngừa chưa được 3 tháng; Mới bị vết thương, vết cắt, nhổ răng dưới 1 tháng; Đang bị bệnh ngoài da… thì phải tạm hoãn hiến máu.

Trường hợp của em, theo tôi an toàn nhất là em không nên tham gia hiến máu trong đợt này. Vấn đề không phải ở kháng sinh mà là việc sau nhiễm siêu vi/ nhiễm trùng thì cơ thể sẽ suy yếu đi ít nhiều.

Thân mến!

AloBacsi.vn
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe miễn phí

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X