Hotline 24/7
08983-08983

Mổ xẻ “bệnh vợ chồng"

Đông - Tây y kết hợp, chữa bệnh toàn thân và "nguyên tắc số 9" là lời khuyên dành cho các cặp vợ chồng gặp trục trặc chuyện chăn gối.

Nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản đã ra nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng dễ dàng ''dìu nhau" đến "khai báo" chuyện thầm kín của mình. Trong khi đó, bi kịch gia đình, từ chuyện bạo hành do những ông chồng ''bỗng dưng nóng tính” cho đến những tai biến bất ngờ, bệnh hiếm muộn... cứ âm ỉ tăng dần trong xã hội.
 

Đông - Tây y kết hợp

Đáng nhớ nhất trong năm 2010 đối với giới chuyên môn có lẽ là sự kiện ngày 12/12 tại TPHCM, khi hơn 500 bác sĩ, lương y cùng tham gia hội thảo khoa học ''Sức khỏe tình dục Đông – Tây y phối hợp” dưới sự chủ trì của Hội Y học giới tính Việt Nam.

Tại diễn đàn này, BS Lê Hùng, Phó chủ tịch Hội Đông y kiêm Phó chủ tịch Hội Châm cứu TPHCM, với tham luận dành riêng cho ''quý ông" đã phân tích khá sâu quy luật của "Thiên quý đến, Thiên quý sung thịnh, Thiên quý suy, Thiên quý kiệt..." mà nam giới không thoát khỏi.
 
"Một điều kỳ lạ là mỗi mốc đặc biệt của sự phát triển và suy tàn này đều trùng hợp với sự thay đổi rõ rệt lượng nội tiết tố testosterone của người nam trong cơ thể mặc dù nhiều ngàn năm trước người ta hoàn toàn không biết nội tiết tố này là gì” - ông Hùng nói.
 
Ảnh minh họa
 
Tương ứng với giai đoạn "Thiên quý suy" ấy, GS Trần Quán Anh, bằng cái nhìn của y học hiện đại đã phân tích đó là thời kỳ “xuất hiện mãn dục nam”. GS Anh chỉ rõ hội chứng ''mãn dục nam” bao gồm tất cả 12 triệu chứng, từ thay đổi về dáng vẻ bên ngoài đến tâm sinh lý, suy giảm thần kinh, rối loạn tim mạch, thiếu máu, loãng xương... đến các triệu chứng liên quan đến tình dục như rối loạn cương, giảm ham muốn và khó hoặc không có con.

Tìm thuốc ở đâu?
 
Bàn đến vấn đề thuốc Tây y trong hỗ trợ tình dục, TS-BS Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân (TPHCM), cũng phân làm 3 nhóm chính, bao gồm nhómthuốc điều trị rối loạn cương, các rối loạn xuất tinh và “mãn dục nam”.
 
Tuy nhiên, theo ông, với lợi thế “phát triển như vũ bão”, y học hiện đại ngày nay vẫn chưa thể thoát khỏi một số hạn chế nhất định liên quan đến hiệu quả và tính an toàn trong các loại thuốc dành cho quý ông.
 
"Những năm gần đây dạng testosterone ngấm qua da đã có mặt trên thị trường, được dán trên da bìu hay da nơi khác của cơ thể. Đứng về mặt nội tiết, dạng thuốc này đáp ứng được hầu hết các tiêu chuẩn của liệu pháp bổ sung testosterone. Tuy nhiên, miếng dán là một dấu hiệu cho thấy rõ ràng bệnh nhân bị giảm androgen mà điều này có thể làm bệnh nhân không thích và thuốc dán có thể gây kích thích da hoặc dễ bị rớt” - TS Như nói.

Còn đối với câu hỏi "có thuốc nào dành cho quý bà không?” thì câu trả lời của TS Như là chưa có. Chuyên gia “nam học” từng trực tiếp đào tạo "Nam khoa lâm sàng" cho hàng chục bác sĩ đến từ Hà Lan này còn cho biết những nỗ lực của các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua, nhằm cho ra đời viên Viagra ''màu hồng" cuối cùng đã tuyên bố thất bại hồi tháng 10/2010.

Ảnh minh họa
 
Ở góc độ y học cổ truyền, BS Lê Hùng phân tích tất cả những triệu chứng rối rắm ''tưởng chừng như không thể hiểu nổi" xảy ra tại các cơ quan phủ tạng của người đang bị ''mãn dục nam” có nguồn gốc từ sự thiếu hụt testosterone nội sinh. Chính vì vậy, sự bồi phụ lại lượng testosterone tự nhiên cho cơ thể là ''chìa khóa vàng" trong điều trị.
 
Nguyên tắc "số 9”
 
Trả lời câu hỏi một người bình thường thì “yêu" như thế nào cho phù hợp với lứa tuổi và thời gian, GS Trần Quán Anh khuyên: “Hãy nhớ quy luật số 9. Lấy 9 nhân với độ tuổi.
 
Ví dụ một người 50 tuổi, lấy số 5 x 9 = 45. Như vậy 4 là số tuần lễ, 5 là số lần vợ chồng có thể gần nhau. Trong 4 tuần lễ một người đàn ông trong độ tuổi 50 gần vợ 5 lần là vừa đủ để đảm bảo sức khỏe lâu dài”.
 
Còn nếu tăng hơn thì đó là một điều hoan nghênh chứ không có hại vì “quan niệm thế giới bây giờ là chuyện vệ sinh chứ không phải vấn đề đạo đức”.

Nên chữa toàn thân

Từng được mệnh danh là “người đi tìm thuốc trong nghệ thuật”, BS Trương Thìn, Phó chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Đông y cũng ca ngợi việc phát hiện testosterone của Tây y là “khám phá bí mật kỳ diệu”.
 
Ông chỉ rõ testosterone chính là “thận tin chủ về sinh trưởng” và giải thích: “Nhiều người lầm tưởng chữ thận trong Đông y có nghĩa là hai quả thận. Thật ra đó là tên gọi bốn hệ thống cơ quan, gồm hệ sinh dục, hệ tiết niệu, hệ xương tủy và thượng thận tuyến, tức mệnh môn. Tất cả các bệnh chứng của 4 hệ thống này cũng đều là bệnh thận trong Đông y”.
 
Từ đó, ông đề nghị khi một người đàn ông “có vấn đề” về tình dục thì y học nên “chữa toàn thân” chứ không nên tập trung chữa riêng bộ phận sinh dục.

Theo Người lao động
 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X