Mồ hôi tay chân nhiều - Không chỉ là chuyện xấu hổ
Mỗi khi bắt tay người khác, bàn tay ướt đẫm mồ hôi khiến không ít người rơi vào tình huống ngượng ngùng, mất tự tin. Thế nhưng, đổ mồ hôi tay chân không đơn thuần là nỗi phiền toái trong giao tiếp, đó có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý cần được quan tâm đúng mức: chứng tăng tiết mồ hôi.
Bệnh lý thường bị xem nhẹ
Tăng tiết mồ hôi tay chân là một rối loạn liên quan đến hoạt động quá mức của tuyến mồ hôi, thường xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân, đôi khi kèm theo ở nách hoặc mặt. Người mắc có thể tiết mồ hôi liên tục, ngay cả khi không vận động, không bị nóng hoặc căng thẳng.
Theo thống kê, khoảng 2 - 3% dân số thế giới mắc chứng tăng tiết mồ hôi, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn nhiều do đa phần người bệnh ngại đi khám hoặc cho rằng đây chỉ là biểu hiện bình thường.
Tình trạng này thường khởi phát từ tuổi dậy thì, kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng sống. Người bệnh gặp khó khăn khi viết, cầm nắm vật dụng, sử dụng thiết bị điện tử, và đặc biệt là giao tiếp khi bàn tay luôn trong tình trạng ẩm ướt.
Hệ lụy không chỉ là ngại ngùng
Ngoài cảm giác khó chịu và xấu hổ, tăng tiết mồ hôi còn gây ra nhiều rắc rối về thể chất:
- Dễ bị nhiễm trùng da: Môi trường ẩm ướt là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm phát triển, gây hăm da, nấm kẽ, viêm da tiếp xúc.
- Gây giới hạn nghề nghiệp: Một số công việc đòi hỏi sự chính xác của đôi tay như bác sĩ phẫu thuật, kỹ sư điện tử, nghệ sĩ… có thể trở nên khó khăn nếu người bệnh không kiểm soát được mồ hôi.
- Tác động tâm lý: Người bệnh dễ rơi vào trạng thái tự ti, lo âu, thậm chí trầm cảm nếu tình trạng kéo dài và không được chia sẻ, điều trị đúng cách.
Vì sao lại đổ mồ hôi quá mức?
Tăng tiết mồ hôi tay chân có thể là:
- Nguyên phát: Do rối loạn hệ thần kinh giao cảm, khiến tuyến mồ hôi hoạt động quá mức dù không có lý do rõ ràng. Dạng này thường mang tính gia đình, xuất hiện sớm từ nhỏ.
- Thứ phát: Do một số bệnh lý nền như cường giáp, tiểu đường, béo phì, nhiễm trùng, hoặc tác dụng phụ của thuốc. Trường hợp này thường đi kèm với các triệu chứng toàn thân khác và cần điều trị nguyên nhân gốc rễ.
Điều trị không khó nếu can thiệp sớm
Tin vui là chứng tăng tiết mồ hôi hoàn toàn có thể được kiểm soát bằng nhiều phương pháp:
- Dung dịch nhôm clorua: Thường dùng thoa ngoài da, hiệu quả với trường hợp nhẹ đến trung bình.
- Điện di ion (iontophoresis): Sử dụng dòng điện nhẹ để giảm hoạt động của tuyến mồ hôi ở lòng bàn tay, bàn chân.
- Tiêm botulinum toxin (Botox): Làm gián đoạn tín hiệu thần kinh gây tiết mồ hôi, hiệu quả kéo dài 6 - 9 tháng.
- Thuốc uống kháng cholinergic: Giảm hoạt động của hệ thần kinh đối giao cảm, nhưng có thể gây tác dụng phụ như khô miệng, táo bón, nhìn mờ.
- Phẫu thuật cắt hạch giao cảm: Là lựa chọn cuối cùng với các trường hợp nặng, không đáp ứng điều trị nội khoa.
Đừng mặc cảm, hãy đi khám
Nhiều người âm thầm sống chung với tình trạng mồ hôi tay chân nhiều vì mặc cảm hoặc nghĩ rằng “không đáng để đi bác sĩ”. Thực tế, đây là một rối loạn có thể điều trị, can thiệp sớm thì hiệu quả càng cao.
Nếu bạn thường xuyên đổ mồ hôi ở tay chân mà không do thời tiết hay vận động, đặc biệt ảnh hưởng đến sinh hoạt, hãy mạnh dạn đến gặp bác sĩ da liễu hoặc chuyên khoa thần kinh để được chẩn đoán và tư vấn điều trị phù hợp.
Mồ hôi tay chân không chỉ là chuyện xấu hổ, đó là tín hiệu từ cơ thể cho thấy bạn cần sự hỗ trợ y khoa đúng lúc.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình