Mệt là đi truyền nước, nguy hiểm thế nào?
Hiện nay, không ít người có thói quen khi cảm thấy mệt mỏi, sốt nhẹ, cảm cúm hay đau đầu là tìm đến truyền dịch (thường gọi là "truyền nước" hoặc "truyền nước hoa quả") với mong muốn cơ thể nhanh hồi phục. Thậm chí, dù đã được bác sĩ hoặc dược sĩ tư vấn không cần thiết, nhiều người vẫn cố gắng tìm cách truyền dịch vì cho rằng "truyền vào sẽ khỏe nhanh hơn". Tuy nhiên, đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.
Truyền dịch chỉ được chỉ định trong những trường hợp cụ thể
Theo các chuyên gia y tế, truyền dịch là một can thiệp y khoa và không phải ai mệt cũng cần truyền.
Phương pháp này thường được chỉ định trong các trường hợp mất nước, rối loạn điện giải, tụt huyết áp, không thể ăn uống hoặc cần bổ sung thuốc, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.
Việc truyền dịch chỉ an toàn khi người bệnh được thăm khám, đánh giá đúng tình trạng sức khỏe, có chỉ định của bác sĩ và được thực hiện bởi nhân viên y tế có chuyên môn.

Tự ý truyền dịch có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm
Mặc dù kỹ thuật truyền dịch không quá phức tạp, nhưng các tai biến vẫn có thể xảy ra.
Nhẹ thì người bệnh có thể bị đau, sưng phù tại vị trí tiêm truyền. Nặng hơn có thể xuất hiện sốc phản vệ nếu cơ thể dị ứng với thành phần trong dịch truyền.
Ngoài ra, việc truyền sai loại dịch, truyền quá nhanh hoặc truyền quá nhiều còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền như suy tim hoặc suy thận.
"Truyền nước hoa quả" không phải cách bồi bổ an toàn
Một thực tế đáng lo ngại là nhiều người khỏe mạnh vẫn tìm đến các dịch vụ "truyền nước hoa quả", truyền vitamin hoặc các loại dịch truyền với mục đích bồi bổ cơ thể, làm đẹp hay tăng cường sức khỏe.
Tuy nhiên, việc tự ý truyền dịch trong những trường hợp này không hề an toàn.
Thông thường, người dân không được làm xét nghiệm để đánh giá cơ thể đang thiếu hay thừa chất gì. Việc bổ sung các chất không đúng nhu cầu có thể gây mất cân bằng trong cơ thể, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.
Ngay cả ở người khỏe mạnh, việc đưa vào cơ thể một lượng lớn dịch và dưỡng chất trong thời gian ngắn cũng có thể khiến tim và thận bị quá tải.
Khi mệt mỏi, nên làm gì?
Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo việc truyền dịch cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ và được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có đầy đủ nhân lực và trang thiết bị để xử lý kịp thời nếu xảy ra tai biến.
Khi có các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, sốt hoặc những bất thường về sức khỏe, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp, thay vì tự ý truyền dịch với mong muốn nhanh hồi phục.
Bởi trong nhiều trường hợp, một chai dịch truyền không giúp cơ thể khỏe hơn, mà ngược lại còn có thể mang đến những rủi ro không đáng có.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
