Mẹo xử lý tại nhà khi bị nước ăn chân, tay
Những ngày qua, tại các vùng ngập sâu, nhiều người dân gặp tình trạng “sình ăn chân” - da chân tay bị ngứa, rát, nổi đỏ hoặc trợt loét sau khi ngâm trong nước bẩn thời gian dài. Đây là biểu hiện thường gặp của viêm da tiếp xúc, nhiễm nấm, hoặc nhiễm khuẩn mô mềm do nước lũ chứa bùn đất, hóa chất và vi sinh vật.
Trong bối cảnh việc tiếp cận y tế và thuốc men còn hạn chế, bà con có thể tạm thời áp dụng một số cách chăm sóc tại nhà, chủ yếu nhằm làm sạch, làm dịu da, giảm khó chịu. Các mẹo sau chỉ phù hợp với những trường hợp mới khởi phát, tổn thương nhẹ, không áp dụng cho vết thương sâu, loét hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng.
1. Ngâm chân tay bằng phèn chua pha nước ấm: Dùng một lượng nhỏ phèn chua hòa tan vào nước ấm, ngâm trong 5-10 phút rồi lau thật khô. Phèn chua có tính sát khuẩn nhẹ, giúp giảm ngứa và hạn chế ẩm ướt - nguyên nhân khiến tình trạng nặng hơn. Sau khi ngâm, cần tránh tiếp xúc nước bẩn và giữ vùng da thật khô ráo.
2. Lá trầu không: Trong lá trầu không có các thành phần có tác dụng kháng khuẩn và làm dịu da. Có thể rửa sạch lá trầu, vò nát và đổ nước sôi vào, chờ ấm rồi ngâm chân tay. Thực hiện 1-2 lần/ngày trong vài ngày có thể giúp giảm cảm giác ngứa rát.
Lưu ý: không dùng khi da trợt loét sâu hoặc đang rỉ dịch.

3. Lá trà khô (chè khô)
Lá chè chứa polyphenol có tác dụng kháng khuẩn nhẹ. Người dân có thể rửa sạch chân tay, lau khô rồi dắp lá trà đã dập nát lên vùng kẽ bị tổn thương để giảm ngứa tạm thời. Cách này có thể gây xót, nên chỉ áp dụng khi da tổn thương nhẹ.
4. Lô hội (nha đam) và bột nghệ: Gel lô hội có thể giúp làm dịu da, giảm rát. Bột nghệ có đặc tính kháng viêm nhẹ. Có thể thoa một lớp mỏng lên vùng da kích ứng, tránh bôi lên vết loét sâu hoặc đang chảy dịch vì dễ gây nhiễm trùng thứ phát.
Khi nào phải đi khám ngay?
Các biện pháp trên không thay thế điều trị y khoa. Người dân cần đến cơ sở y tế hoặc trạm xá lưu động ngay nếu có các dấu hiệu: Da sưng nóng, đỏ lan rộng; chảy dịch vàng, mủ hoặc mùi hôi; đau tăng dần, đi lại khó khăn; sốt hoặc mệt nhiều; không cải thiện sau 2-3 ngày tự chăm sóc. Việc xử lý sớm giúp phòng biến chứng nhiễm trùng mô mềm - một nguy cơ thường gặp sau lũ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
