Lao xao chuyện cách ly bao lâu, cách ly ở đâu? Vì sao COVID-19 vẫn bùng phát mạnh trong nắng nóng?
Theo BS Trương Hữu Khanh, hiện nay chúng ta chỉ bàn F1 và có thể là F1 nguy cơ thấp tại Bắc Giang là xem xét cách ly tại nhà còn các địa phương khác việc này rất nguy hiểm.
BS Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ:
“Trong chống dịch không thể dùng mô hình của địa phương này áp vô địa phương khác, không thể áp dụng mô hình nước này vô nước khác. Và chúng ta cũng thấy mỗi quận, mỗi con hẻm cũng có thể khác nhau.
Cách ly bao lâu, ở đâu tuỳ thuộc vào mức độ số ca bệnh ở cộng đồng, khả năng cách ly và mục tiêu chính là để không lây thêm nhưng vẫn phát triển kinh tế và đặc biệt là không quá tải khối điều trị bệnh nặng.
Cho tới hiện nay chúng ta chỉ bàn F1 và có thể là F1 nguy cơ thấp tại Bắc Giang là xem xét cách ly tại nhà còn các địa phương khác việc này rất nguy hiểm.
Chúng ta chỉ nên bàn cách ly F1 ở nơi khác khu tập trung khi chúng ta không còn khả năng giữ F1 đủ thời gian an toàn cho cộng đồng. Việc chọn lựa cách ly F1 tại khách sạn là một cách tạo thuận lợi sinh hoạt cho người F1 trong khi nhà nước không lo nổi và bây giờ việc cách ly F 1 tại khách sạn cũng phải giám sát chặt chẽ và mục tiêu vẫn là an toàn cho cộng đồng.
Nhiều quan niệm còn muốn cho F0 nhẹ ở tại nhà thì quá nguy hiểm. Chúng ta đã tạo hệ thống y tế điều trị tại chỗ, hội chẩn từ xa chính là bảo đảm an toàn cho người F0 và không quá tải cho khu điều trị người F 0 nặng, và tất nhiên là để không lây thêm ra cộng đồng.
Việc cách ly điều trị F0, phân tuyến điều trị F0, cách ly tập trung F1, khoanh vùng quản lý F2 ở Việt Nam là sự củng cố cho hoàn hảo của hệ thống điều trị và dự phòng có từ trước (điều này không phải nhiều nước có được kể cả nước giàu).
Đừng thấy mô hình cách ly ngắn ngày, cách ly tại nhà cho F1 và F0 nhẹ của nước khác mà vội áp dụng, nguy hiểm lắm.
Trong thời gian chờ vaccin phủ đủ thì tuân thủ hướng dẫn , hợp tác khi mỗi cá nhân là F gì đó là góp phần chống dịch”.
Người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... Ảnh: VnExpress
Vì sao COVID-19 vẫn bùng phát mạnh trong nắng nóng?
Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, chỉ ra rằng dù tiết trời rất nóng, trên thực tế sự lây nhiễm đã diễn ra trong các môi trường mát và kín, tập trung đông người. SARS-CoV-2 có thể chết ở nhiệt độ cao nhưng không giảm lây truyền khi tiếp xúc gần.
Theo các nghiên cứu khi COVID-19 mới xuất hiện, virus gây bệnh này có thể sống sót bên ngoài cơ thể đến 3-5 ngày, thậm chí 14 ngày trong điều kiện nhiệt độ thấp. Tuy nhiên chúng chỉ tồn tại được 5 phút ở 70 độ C. Nếu SARS-CoV-2 tiếp xúc với nhiệt độ rất cao chỉ một giây cũng đủ khiến chúng không thể lây sang vật chủ khác. Từ đó công chúng tin rằng COVID-19 sẽ có tính mùa, giảm bớt trong mùa hè nắng nóng.
Tuy nhiên, bác sĩ Hà phân tích: SARS-CoV-2 chết ở nhiệt độ cao nhưng không thể khẳng định nó không lây lan khi thời tiết nắng nóng. Trong môi trường thông khí kém, đặc biệt phòng kín, máy điều hòa lạnh, virus có điều kiện tồn tại và lây lan. Chỉ ở trong môi trường thoáng khí, có ánh sáng tự nhiên, SARS-CoV-2 mới có ít cơ hội sống sót. Khi ở trong cơ thể người, chúng vẫn phát triển, không liên quan đến nhiệt độ môi trường.
Hơn nữa, nhiệt độ, độ ẩm chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ lây lan dịch bệnh, hành vi con người mới là yếu tố quan trọng, bác sĩ Hà nói.
Cách thức lây truyền của virus là thông qua giọt bắn, qua bề mặt chứa virus, qua không khí. Môi trường khép kín, chật hẹp, mật độ đông người, tiếp xúc lâu là yếu tố nguy cơ cao. Đặc biệt trong đợt dịch lần này, COVID-19 bùng phát mạnh ở những khu công nghiệp, quán karaoke... đều là môi trường kín.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
