Lành vết loét tĩnh mạch phức tạp nhờ điều trị theo mô hình đa chuyên khoa tại Phòng khám Bernard
Sau hơn 3 tháng chữa trị không hiệu quả tại nhiều nơi, vết loét tĩnh mạch dai dẳng ở cổ chân trái của nam bệnh nhân cuối cùng cũng được chữa lành chỉ sau 6 tuần điều trị tại Phòng khám Bernard. Thành công này đến từ mô hình điều trị đa chuyên khoa, giúp giải quyết tận gốc nguyên nhân gây loét, đặc biệt ở các trường hợp có bệnh nền phức tạp.
20 năm sống chung với suy giãn tĩnh mạch

Bệnh nhân H.K.P (64 tuổi) đến với Đơn vị Điều trị Vết thương Chuyên sâu (Bernard Wound Care) cùng nỗi lo lớn về vết loét tĩnh mạch cổ chân trái đã điều trị suốt hơn 3 tháng nhưng không cải thiện. Ông cho biết đã được chẩn đoán mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch từ hơn 20 năm trước. Khoảng 10 năm trước, ông từng xuất hiện vết loét tương tự nhưng may mắn khỏi nhanh. Lần này, tuổi cao và sức đề kháng yếu khiến vết loét không chỉ lâu lành mà còn có dấu hiệu nhiễm trùng dù đã từng được ghép da.
Trong suốt 3 tháng trước khi đến Bernard, ông P đã điều trị tại nhiều bệnh viện, thậm chí đã thực hiện ghép da đùi để chữa vết loét nhưng không thành công. Vết thương không những không cải thiện mà còn rơi vào tình trạng nhiễm trùng, khiến bệnh nhân ngày càng hoang mang, lo lắng.

Điều trị vết loét phức tạp bằng mô hình đa chuyên khoa
Tại Bernard Wound Care, sau khi được thăm khám và thực hiện các kiểm tra mạch máu chuyên sâu, ông P. được chẩn đoán mắc huyết khối tĩnh mạch trên nền 2 bệnh lý mạn tính là suy giãn tĩnh mạch và rối loạn đông máu.
ThS.BS.CK2 Phan Duy Kiên - Chuyên gia mạch máu tại Bernard, đồng thời là Thành viên Hội đồng Cố vấn Y khoa Bernard Healthcare đã chỉ định điều trị theo mô hình đa chuyên khoa, huy động phối hợp các bác sĩ chuyên ngành Vết thương, Mạch máu, Phẫu thuật tạo hình nhằm giải quyết toàn diện tình trạng bệnh.
Bệnh nhân được cắt lọc và loại bỏ lớp da ghép bị hoại tử, sau đó phẫu thuật xử lý huyết khối tĩnh mạch sâu. Tiếp theo, ông P được chăm sóc vết thương chuyên sâu trong 5 tuần với quy trình tỉ mỉ, bài bản. Đồng thời, bệnh lý nền của bệnh nhân cũng được theo dõi và tư vấn điều trị song song theo phác đồ cá thể hóa.

Niềm vui lành thương sau 6 tuần
Ngay từ tuần thứ 2 điều trị, vết thương của ông P đã có tiến triển tích cực: sạch khuẩn, lên mô hạt và không còn dấu hiệu nhiễm trùng. Đến tuần thứ 6, vết loét đã lành hoàn toàn. Bác sĩ thông báo ông không cần tái khám nữa.
Trường hợp của ông P là minh chứng cho hiệu quả của mô hình điều trị đa chuyên khoa trong xử lý các vết thương khó lành, đặc biệt ở người có bệnh nền phức tạp. Việc điều trị đúng chuyên khoa, đúng nơi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình